Nghệ An: Chủ động đón 'sóng' đầu tư từ Hàn Quốc

(Baonghean) - Để không bỏ lỡ những cơ hội vàng hợp tác và thu hút nguồn vốn đầu tư từ Hàn Quốc, Nghệ An đang chủ động nắm bắt nhu cầu của đối tác tiềm năng và nỗ lực chứng minh sức cạnh tranh của một điểm đến đầu tư hấp dẫn.

Cơ hội rộng mở

a
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đón tiếp các nhà đầu tư Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại Nghệ An. Ảnh P.V

Sau những căng thẳng gần đây trên bán đảo Triều Tiên, ngày 10/2/2016 Hàn Quốc đã quyết định ngừng hoạt động tại Khu công nghiệp chung Kaeseong, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh của khoảng 120 công ty Hàn Quốc tại đây bị ngưng trệ. Lâm vào thế khó, Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Khu công nghiệp chung Kaeseong trăn trở tìm hướng đi mới, cân nhắc phương án chuyển hướng đầu tư ra nước ngoài, lựa chọn một môi trường đầu tư có tính lâu dài, ổn định hơn. Hiểu rõ nguyện vọng của phía bạn, trong chuyến xúc tiến đầu tư của Nghệ An tại Hàn Quốc, lãnh đạo tỉnh đã ngỏ lời mời các doanh nghiệp Hàn Quốc sang thăm, đích thân khảo sát, tìm hiểu thực tế những điều kiện và ưu đãi dành cho nhà đầu tư nước ngoài tại Nghệ An.

Đáp lại thiện chí ấy, đầu tháng 11, chỉ vỏn vẹn vài ngày sau khi đoàn Nghệ An kết thúc chuyến công tác tại Hàn Quốc trở về nước, hàng chục doanh nghiệp từng đóng tại Khu công nghiệp chung Kaeseong đã có chuyến đi tuy khá ngắn ngày nhưng lại rất hiệu quả để thăm thú, tìm hiểu triển vọng hợp tác đầu tư trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, các doanh nghiệp tìm hiểu các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư nước ngoài của Nghệ An cũng như thực địa một số khu đất và dự án tại các huyện Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu và các thị xã Hoàng Mai, Thái Hòa, Cửa Lò.

Ở mỗi điểm đến, các doanh nghiệp Hàn Quốc không những được nghe giới thiệu cặn kẽ, đầy đủ về vị trí địa lý, ranh giới, dân số và quy mô lao động của địa phương mà còn có cơ hội đi sâu tìm hiểu, so sánh ưu thế giữa các địa điểm trên nhiều khía cạnh khác nhau: từ khả năng kết nối hạ tầng giao thông đến hệ thống điện, nước, xử lý chất thải, từ diện tích, đặc điểm khu đất đến hiện trạng giải phóng mặt bằng, tốc độ bàn giao đất và giá thuê đất nếu “lọt mắt xanh” nhà đầu tư.

Bao nhiêu điểm dừng chân của đoàn công tác là bấy nhiêu phương án lựa chọn đã được Nghệ An nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định quảng bá chi tiết đến nhà đầu tư, và là cơ hội rộng mở để các doanh nghiệp của bạn “nhắm” được một mảnh đất đầu tư màu mỡ, phù hợp với những tiêu chí đặc thù mà từng người trong số họ mường tượng, đặt ra trước khi đến Việt Nam.

Thi công Nhà máy May Hi-tex của chủ đầu tư Hàn Quốc tại Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ (Nghĩa Đàn).
Thi công Nhà máy May Hi-tex của chủ đầu tư Hàn Quốc tại Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ (Nghĩa Đàn).

Một “điểm cộng” khác mà Nghệ An lưu lại trong ấn tượng của nhà đầu tư tiềm năng là sự nhiệt thành, hỗ trợ tích cực, hết mình từ phía lãnh đạo tỉnh. Trước và sau chuyến đi thực tế, các cuộc họp trên tinh thần đối thoại cởi mở, kịp thời giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp về các vấn đề xoay quanh môi trường đầu tư, cơ chế ưu đãi, chính sách khuyến khích của Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng dành cho nhà đầu tư là nhịp cầu để 2 bên xích lại gần nhau hơn, mở ra triển vọng xán lạn trong tương lai.

Ông Jeong Gi Seob - Tổng Giám đốc Công ty SNG, trưởng đoàn doanh nghiệp thuộc Hội đồng Khu công nghiệp Kaeseong cho biết bản thân cũng như các thành viên trong đoàn rất cảm kích trước sự mến khách, thái độ đón tiếp trọng thị, chu đáo của Nghệ An. Sau khi được đích thân kiểm chứng, “mắt thấy tai nghe”, Trưởng đoàn Jeong Gi Seob đánh giá cao những lợi thế cạnh tranh của tỉnh khi đặt lên bàn cân với các địa phương khác kể cả trong lẫn ngoài lãnh thổ Việt Nam. Nguồn nhân công dồi dào, tay nghề ổn định, cơ chế chính sách đang có nhiều đổi mới theo hướng thông thoáng, tích cực hơn, đi kèm với lời cam kết từ lãnh đạo tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa doanh nghiệp khi đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn về nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật về điện, nước, giao thông đến tận hàng rào nhà máy,...

Nhạy bén để đáp ứng nhu cầu

Thành quả bước đầu thu về từ chuyến khảo sát của nhóm doanh nghiệp thuộc Hội đồng Khu công nghiệp Kaeseong là 3 Bản ghi nhớ thỏa thuận (MoA) được đặt bút ký ngay tại buổi họp tổng kết chuyến đi. Phải khẳng định đây là tín hiệu lạc quan khi doanh nghiệp Hàn Quốc chỉ mới chân ướt chân ráo “chạm ngõ” Nghệ An, và những nội dung ghi nhớ thỏa thuận giữa tỉnh với các công ty, tập đoàn lớn về lĩnh vực xử lý rác thải y tế, sản xuất vỏ container và may mặc chính là những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho triển vọng hợp tác lâu dài giữa 2 bên. Qua đó, phần nào cho thấy sự chủ động đón đầu, phối hợp nhịp nhàng giữa các sở, ngành với các địa phương để kịp thời cung cấp những nội dung thông tin mà đối tác mong muốn tìm hiểu. 

a
Các kỹ sư làm việc tại nhà máy may Haivina Kim Liên. Ảnh: Châu Lan

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa khẳng định: Chúng ta đã thẳng thắn giới thiệu cho họ những ưu đãi, thuận lợi và cả những khó khăn, hạn chế của từng địa điểm trong hành trình khảo sát, gây ấn tượng mạnh với họ. Tới đây, phía doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiến hành nghiên cứu, bàn thảo chi tiết trước khi trình dự án để Nghệ An có thể giúp họ hoàn tất các thủ tục tiếp theo. Từ một vài nhà đầu tư ban đầu, nếu chúng ta biết tạo sóng, tôi tin tưởng sẽ làm dấy lên một làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào Nghệ An từ Hàn Quốc, đặc biệt là từ Hội đồng Khu công nghiệp Kaeseong./.

Thu Giang

tin mới

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu tháng 4, tuyến đường dọc kênh Bắc thành Vinh lại được nhuộm vàng rực bởi loài hoa giáng hương. Những chùm hoa vàng đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh ngát, khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa này.