Những gian hàng quê hút khách ở cánh đồng hoa hướng dương

(Baonghean.vn) - Tại cánh đồng hoa hướng dương, cùng với lễ hội hoa và 'Đêm hội sắc xuân miền Tây Nghệ An', có nhiều gian hàng sản phẩm truyền thống đến từ các doanh nghiệp và địa phương trong toàn tỉnh.

Nhiều sản phẩm các vùng quê Nghệ An được bày bán tại các gian hàng ở cánh đồng hoa hướng dương.
Nhiều sản phẩm các vùng quê Nghệ An được bày bán tại các gian hàng ở cánh đồng hoa hướng dương.

Có trên 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu nhiều đặc sản vùng quê của các địa phương phong phú, đa dạng như: mật ong, cam, nông lâm thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề… Công ty thực phẩm sữa TH cũng trưng bày gian hàng giới thiệu các sản phẩm sữa.

Việc trưng bày các gian hàng sản phẩm truyền thống nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, địa phương trong toàn tỉnh Nghệ An quảng bá hình ảnh, tăng cường giao lưu thương mại, xúc tiến đầu tư, liên doanh liên kết, mở rộng thị trường, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

Việc mở các gian hàng tại lễ hội hoa hướng dương bên cạnh giới thiệu sản phẩm, các doanh nghiệp, làng nghề còn mở rộng giao thương, liên kết phát triển sản xuất, kinh doanh. Việc mở các gian hàng tại lễ hội hoa hướng dương bên cạnh giới thiệu sản phẩm, các doanh nghiệp, làng nghề còn mở rộng giao thương, liên kết phát triển sản xuất, kinh doanh.
Việc mở các gian hàng tại lễ hội hoa hướng dương bên cạnh giới thiệu sản phẩm, các doanh nghiệp, làng nghề còn mở rộng giao thương, liên kết phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đây cũng là cầu nối hiệu quả, là kênh xúc tiến thương mại quan trọng cho các doanh nghiệp, địa phương gặp mở rộng giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Các gian hàng sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 25-27/12 và là một trong những hoạt động chính thức của Lễ hội Hoa hướng dương năm nay. Bên cạnh đó có nhiều quán hàng của nhân dân các địa phương mở bán các sản phẩm quê theo suốt mùa hoa.

Minh Thái

 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.