Muôn kiểu kiếm tiền tiêu Tết

(Baonghean.vn) - Để có thêm tiền chi tiêu cho Tết, những ngày này, nhiều người tranh thủ làm thêm việc, thêm giờ để có thu nhập.

Chị Loan ở Nghi Phú làm thêm nghề hoa pha lê trong dịp tết. Ảnh Trân Châu 
Chị Loan ở Nghi Phú làm thêm nghề hoa pha lê trong dịp Tết. Ảnh: Trân Châu 

28 Tết rồi, ngoài đường, ngoài chợ người người nhà nhà tranh thủ đi chợ sắm Tết, ai cũng muốn có cái Tết tươm tất, đủ đầy sau một năm vất vả. Hàng hóa gì cũng tiêu thụ khá mạnh nên phát sinh thêm nhiều công việc mới như vận chuyển hàng thuê cho những người bán hàng qua mạng, làm thủ công thời vụ như đính hoa, làm hoa nhựa, vệ sinh gia đình, chăm sóc cây cảnh, nhà cửa... 

Đối với chị Nguyễn Thị Loan ở Nghi Phú  ngoài việc bán hàng, chị còn nhận làm đính hoa nhựa, hoa vải, hoa pha lê. Với sự khéo tay của mình, từ những nguyên vật liệu rời rạc chị đã làm nên những giỏ hoa nhựa, hoa pha lê đẹp mắt và bán với giá 600.000 - 900.000 đồng/ giỏ.

Chị Loan cho biết: Hoa pha lê là hoa mới khá đẹp nên nhiều nhà mua về trang trí dịp Tết, vì vậy nhờ cẩn thận, tỉ mỉ mỗi ngày tôi cũng kiếm thêm được 200 ngàn đồng từ công việc làm hoa.

a
Mỗi chậu hoa thế này chị Loan bán với giá 800.000 đồng. Ảnh: Phương Thúy.

Đối với anh Trần Hai - một người làm nghề đánh giày lâu năm ở Vinh, Tết cũng như ngày thường, công việc của anh là đánh giày, nên Tết càng ít khách bởi khách mải mê làm ăn, không có thời gian. Anh vẫn miệt mài ngồi ở quán ăn sáng để mời đánh giày và giữ nguyên giá 10.000 đồng/đôi. Anh tâm sự: Em cố thêm ngày nữa để ngày nào cũng có tiền tiêu, chịu khó mỗi ngày cũng kiếm được 100 - 200 ngàn đồng. Những người làm nghề như em Tết càng khó khăn vì không có khách.

a
Tranh thủ đánh giày để có thêm tiền tiêu tết nên cận Tết rồi, anh Hai vẫn đang có khách quen đánh giày. Ảnh: Trân Châu

Nghề "hot" và rất chạy việc đó là nghề chuyển hàng cho dịch vụ bán hàng qua mạng. Tuấn Anh làm nghề này và cho hay càng ngày công việc càng nhiều, chỉ cần có đơn hàng, phí vận chuyển bằng xe máy là 50.000 đồng/ lượt trong thành phố. Ngày Tết giá 60 - 70.000 đồng/ lượt vận chuyển. Những ngày này nhiều người thuê chở anh làm việc cả ngày cũng không hết việc. Đây có lẽ là công việc đang rất thuận lợi trong tương lai.

a
Nghề vận chuyển hàng qua mạng đang rất "hot". Ảnh: Phương Thúy

Bóc tỏi, bóc hành hộ, thậm chí xay hộ thịt, cá, chế biến sẵn thức ăn và bán... cũng đang rất "hot" trong dịp Tết. Ai cũng mong có thêm chút thu nhập để trang trại cho bao nhiêu khoản dịp tết và bởi vậy mua bán - trao đổi rất nhanh, để ai cũng muốn có thêm thời gian để về với gia đình. Tết vì vậy vất vả nhưng cũng vui và đối với nhiều người là cơ hội để có thêm thu nhập bằng sức lao động chính đáng của mình./.

Trân Châu - Phương Thúy

tin mới

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu tháng 4, tuyến đường dọc kênh Bắc thành Vinh lại được nhuộm vàng rực bởi loài hoa giáng hương. Những chùm hoa vàng đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh ngát, khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa này.