Ra đồng ngày cận Tết

(Baonghean.vn) - Vụ xuân năm nay huyện Thanh Chương có kế hoạch gieo trồng khoảng 14.500 ha, trong đó có 8.200 lúa. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, vào ngày cận tết nhiều hộ dân ra đồng gieo cấy đảm bảo thời vụ.

Đàn ông chở mạ ra đồng. Ảnh Trần Đình Hà
Đàn ông chở mạ ra đồng. 

Hôm nay đã là ngày 29 Tết nhưng anh Phan Đình Hải ở Xóm 9, xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương bận rộn chở mạ khay phục vụ cho việc cấy lúa vụ Xuân. Anh Hải cho biết, vụ này anh liên kết với HTX Nông Nghiệp Thanh Liên làm mạ khay, tổ chức cấy máy. Mặc dù tết đã cận kề nhưng anh và bà con còn tranh thủ cấy cho kịp thời vụ, ra Giêng còn phải tập trung thu hoạch ngô, khoai và trồng màu.

Cũng như anh Hải và nhiều người dân ở xã Thanh Hưng, Thanh Liên, các địa phương có  diện tích đất thấp trũng, hoặc xa nguồn nước tưới người dân cũng đang tranh thủ cấy, sớm hơn so với lịch chung của huyện. Cấy sớm để né tránh lũ tiểu mãn, cấy sớm vì đang có nguồn nước tự nhiên. Bà Nguyễn Thị Thanh - một người dân ở thôn Liên Chung xã Phong Thịnh hồ hởi cho biết: “Tôi làm 3 sào 10 thước đến hôm nay đã cấy được 3 sào, còn 10 thước nữa thôi. Tranh thủ cấy, sáng mai 30 Tết mới đi chợ...”.

Nhiều diện tích ở Thanh Chương được sử dụng máy cấy, giải phóng sức lao động. Ảnh Trần Đình Hà
Nhiều diện tích ở Thanh Chương được sử dụng máy cấy, giải phóng sức lao động. 
Tuy nhiên nhiều vùng, bà con vẫn phải cấy thủ công. Ảnh Trần Đình Hà
Tuy nhiên nhiều vùng, bà con vẫn phải cấy thủ công. 

Theo đề án, vụ xuân năm 2017 huyện Thanh Chương sẽ gieo trồng 14.500 ha, trong đó có 8 200 lúa với các loại giống chủ yếu là Kinh sở ưu 1588, Hương ưu 98 và 27P31. Từ ngày 10/1 đã đồng loạt gieo mạ đại trà, 100 % diện tích được phủ ni lông. Theo lịch sẽ xuống đồng cấy từ ngày 6 tháng Giêng. Tuy nhiên do thời tiết thuận lợi tại một số xa người dân đã xuống đồng cấy. Theo thống kê bước đầu đến ngày 26/1 (tức 29 Tết) các xã Thanh Phong, Thanh Hòa, Phong Thịnh đã cấy đạt 50 % diện tích, toàn huyện đã cấy khoảng 700 ha.

Ông Lê Đình Thanh P. Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết: “năm nay huyện ban hành, triển khai đề án sớm và tổ chức thực hiện quyết liệt ngay từ đầu nên hầu hết các loại giống và phân bón đều được cung ứng theo chỉ đạo, cơ bản không có giống ngoài luồng.  Việc một số dịa phương ra đồng sớm hơn so với lịch chung là do phải né tránh lũ lụt cho vụ sau hoặc là người dân tiết kiệm nguồn nước tự nhiên. Thời tiết đang thuận lợi, nắng ấm nên sẽ không ảnh hưởng đến cây lúa”.

Tết đã đến, quỹ thời gian còn rất hạn hẹp nhưng nhiều người dân huyện Thanh Chương vẫn ra đồng sản xuất với quyết tâm cao và kỳ vọng mùa vụ bội thu.

Trần Đình Hà

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.