Đẩy mạnh chăn nuôi tạo nguồn hàng hóa sạch

(Baonghean.vn) - Nông dân các địa phương đang tích cực tái đàn, phát triển chăn nuôi sau dịp Tết. Quá trình đó, công tác thú y được chú trọng. Mặc dù thị trường thịt gia súc, gia cầm có những bấp bênh nhưng người chăn nuôi vẫn nỗ lực duy trì nghề.

Nhiều gia đình đầu tư vốn, tái nuôi bò sau Tết. Ảnh Minh Thái
Nhiều gia đình đầu tư vốn, tái nuôi bò sau Tết. Ảnh Minh Thái

* Chú trọng công tác thú y khi tái đàn

Xã Tam Thái là một trong những địa phương có số lượng đàn gia súc, gia cầm cung ứng ra thị trường Tết nhiều nhất huyện Tương Dương, với trên 30 tấn. Chính vì vậy, đồng bào xã đang tích cực tái đàn vật nuôi với con giống địa phương, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của vùng.

Anh Kha Văn Thanh - Bản Lũng xã Tam Thái cho biết, sau khi xuất bán hơn 30 con lợn đen trong dịp Tết, gia đình đang tích cực chăm sóc đàn lợn của mình. “Gia đình tôi chủ yếu chăn nuôi bán tự nhiên, cho ăn các loại thức ăn có sẵn, cho ăn đúng, đủ chất nên vật nuôi phát triển đều. Quá trình chăn nuôi, gia đình tuân thủ nghiêm việc tiêm phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi, chú trọng xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh” - Anh Thanh chia sẻ.

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

Đồng bào ở xã Tam Thái (Tương Dương) tích cực chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi. Ảnh Đình Tỷ
Đồng bào ở xã Tam Thái (Tương Dương) tích cực chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi. Ảnh Đình Tỷ

Huyện Tương Dương đã chỉ đạo các ban ngành liên quan, hỗ trợ kỹ thuật, thú y, vốn  để nhân dân tái đầu tư đàn vật nuôi, ổn định sản xuất. Bà Nguyễn Thị Bình – Trưởng trạm khuyến nông huyện cho biết thêm: “Chúng tôi tuyên truyền người dân trồng cỏ, phát triển chăn nuôi trâu bò, gia cầm. Ngành thú y cử cán bộ, bám sát địa bàn, hỗ trợ các hộ chăn nuôi tiêm phòng, bảo vệ đàn vật nuôi".

* Thị trường bấp bênh, nông dân vẫn nỗ lực duy trì chăn nuôi

Mặc dù sau Tết Đinh Dậu 2017, thị trường có nhiều biến động mạnh, nhất là giá cả chăn nuôi nhiều biến động, bấp bênh nhưng gia đình anh Trần Xuân Sơn ở xóm7, xã Nghĩa Hưng (Nghĩa Đàn) vẫn xuất gần 6.000 quả trứng gà đẻ mỗi ngày.

Hiện gia đình anh Sơn đang duy trì nuôi 6.300 con gà đẻ. Trước tết, anh xuất bán trứng với giá 1.800 đồng/quả, nay giá giảm còn 1.500 đồng/quả. Giá trứng giảm mạnh nhưng gia đình anh vẫn chú trọng nâng cao chất lượng chăn nuôi.

Gia đình anh Trần Xuân Sơn ở Nghĩa Hưng (Nghĩa Đàn) duy trì đàn gà đẻ trứng trên 6.300 con. Ảnh Hoàng Hằng
Gia đình anh Trần Xuân Sơn ở Nghĩa Hưng (Nghĩa Đàn) duy trì đàn gà đẻ trứng trên 6.300 con. Ảnh: Hoàng Hằng

Ở nhiều địa phương, nông dân đã huy động vốn đầu tư con giống, trang bị thêm kỹ thuật, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa sạch. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo các hộ dân không nên quá hoang mang, lựa chọn vật nuôi phù hợp, tránh nuôi tập trung cùng một thời điểm dễ bị thương lái ép giá, đồng thời tiếp tục có những giải pháp tháo gỡ khó khăn với bà con nông dân như: Tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi; bảo vệ, phát triển đàn gia súc, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra; phát triển các mô hình chăn nuôi gia trại, trang trại theo hình thức liên kết nhóm hộ, tăng giá trị kinh tế.

May Huyền - Minh Thái - Hoàng Hằng

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.