Gặp mặt đồng hương Nghệ An tại Hà Nội

(Baonghean.vn) - Sáng 25/2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức cuộc gặp mặt đồng hương Nghệ An tại Hà Nội nhân dịp đầu Xuân 2017.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội. Ảnh Nguyên Sơn
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội. Ảnh Nguyên Sơn

Tới dự có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc - Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương; Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng ông Nguyễn Mạnh Cầm - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; các đồng chí là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đang công tác và đã nghỉ hưu; các doanh nhân người Nghệ An tại Hà Nội.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh;  Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thái Thanh Quý- Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại diện Đoàn ĐBQH, HĐND Tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thông tin những thành quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn Nghệ An cho hội đồng hương ở Hà Nội nắm bắt tình hình cụ thể của quê nhà.

Năm  2016, Nghệ An đạt nhiều thành tựu kinh tế - xã hội; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,5%; thu ngân sách lần đầu tiên vượt ngưỡng trên 11 nghìn tỷ đồng; đời sống nhân dân được nâng lên; nhiều công trình dự án trọng điểm đi vào hoạt động…

Những kết quả đạt được có ý nghĩa rất lớn trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; tạo đà cho tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Ông Nguyễn Mạnh Cầm- Ảnh Nguyên Sơn
Ông Nguyễn Mạnh Cầm - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Nguyên Sơn

Lãnh đạo tỉnh cũng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ trong thời gian tới để giúp Nghệ An ngày càng phát triển và giàu mạnh.

Đại diện cho đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Cầm đánh giá những hoạt động gắn kết của hội, cùng nhau lao động, học tập, phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn Nghệ An đến hội đồng hương tại Hà Nội. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn Nghệ An đến hội đồng hương tại Hà Nội. Ảnh: Nguyên Sơn

Tại cuộc gặp mặt, nhiều ý kiến tâm huyết của con em Nghệ An tại Hà Nội cũng  đóng góp với lãnh đạo tỉnh Nghệ An trong việc phát triển kinh tế - xã hội tại quê nhà, đồng thời mong muốn sự gắn kết của con em người Nghệ khắp mọi miền để xây dựng Nghệ An ngày càng giàu đẹp.

Đáp từ những tình cảm của hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp tích cực của những cán bộ, con em người Nghệ An tại Hà Nội với quê hương, đất nước. Những dõi theo, góp ý cho quê hương phát triển thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của mỗi người Nghệ An xa quê.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyên Sơn
Đông đảo người Nghệ An đang lao động học tập tại Hà Nội tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh Nguyên Sơn
Đông đảo người Nghệ An đang lao động học tập tại Hà Nội tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Nguyên Sơn

Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn, các thế hệ người Nghệ An tại Hà Nội tiếp tục phát huy phẩm chất, trí tuệ, đạt được nhiều thành quả trên các lĩnh vực công tác; khuyến khích người Nghệ xa quê phối hợp về đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện tốt các mục tiêu phát triển, đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước như Bác Hồ hằng mong muốn và thực hiện theo Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An đến năm 2020. Về phía tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục có những hỗ trợ tốt nhất để người Nghệ An về quê đầu tư, cũng như đồng hành với người Nghệ An tại Hà Nội và các vùng miền trên cả nước.

Video một số ý kiến của đồng hương Nghệ An với quê hương

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

Dịp này, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội cùng lãnh đạo tỉnh chúc mừng thọ các ông Chu Mạnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thượng thọ 90 tuổi, cùng các ông Trần Thanh, Hồ Đình Tư, thượng thọ 85 tuổi. 

Một số hình ảnh bên lề cuộc gặp mặt đồng hương Nghệ An tại Hà Nội:

Nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng là người Nghệ An đến dự cuộc gặp mặt. Ảnh Nguyên Sơn
Nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng là người Nghệ An đến dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Nguyên Sơn
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón tiếp các đồng hương tại sảnh khách sạn, nơi diễn ra sự kiện. Ảnh Nguyên Sơn
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón tiếp các đồng hương tại sảnh khách sạn, nơi diễn ra sự kiện. Ảnh: Nguyên Sơn
Nhiều ý kiến tâm huyết của đồng hương Nghệ An đóng góp cho lãnh đạo tỉnh. Ảnh Nguyên Sơn
Nhiều ý kiến tâm huyết của đồng hương Nghệ An đóng góp cho lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Nguyên Sơn
Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc thọ các đồng hương thượng thọ 85, 90. Ảnh Nguyên Sơn
Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng hương thượng thọ 85, 90. Ảnh: Nguyên Sơn

Nguyên Sơn 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...