Khoảng 500 đại biểu về Nghệ An dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư

(Baonghean.vn) -  Sáng 9/2, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp rà soát các công việc chuẩn bị cho Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Đinh Dậu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường -  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự họp còn có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành và nhà tài trợ BIDV Nghệ An. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Trân Châu.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Trân Châu.

Theo báo cáo của Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh, hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 19/2/2017 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Khách sạn Mường Thanh Phương Đông. Dự kiến có khoảng 500 khách mời, gồm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành Trung ương, Đại sứ quán các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Úc; lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các tập đoàn, các Tổng công ty lớn, các doanh nghiệp đến từ các nước, các nhà đầu tư điển hình đã và đang đầu tư tại Nghệ An cùng nhiều doanh nghiệp tiềm năng khác...

Tại hội nghị sẽ ký kết thỏa thuận và cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án trong và ngoài khu kinh tế Đông Nam, ký kết các thỏa thuận tín dụng đầu tư, ký kết các thỏa thuận hợp tác, tiến hành khen thưởng 27 nhà đầu tư có thành tích xuất sắc trong công tác đầu tư...

Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh báo cáo các công tác chuẩn bị cho hội nghị. Đến nay, mọi công việc đang được tiến hành. Ảnh: Trân Châu.
Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh báo cáo các công tác chuẩn bị cho hội nghị. Ảnh: Trân Châu.

Tại cuộc họp, các ngành cũng báo cáo công tác chuẩn bị được phân công với UBND tỉnh. Theo đó, đến nay, Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã phối hợp đầu mối các Sở, ban, ngành cấp tỉnh gửi giấy mời đến toàn bộ đại biểu tham dự Hội nghị. Hiện tại, đã có một số đại biểu quốc tế xác nhận tham dự như: Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan; Tập đoàn Hemaraj Thái Lan; VSIP; Một số doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc như Tập đoàn TKV Hàn Quốc... Các doanh nghiệp Nhật Bản đến từ tỉnh Gifu, Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản và Hàn Quốc dự kiến cử Tham tán tham dự. 

Các công tác như: Phiên dịch, thiết bị cabin, MC, tài liệu, lễ tân, khánh tiết, tuyên truyền về kết quả thu hút đầu tư, tiềm năng và định hướng thu hút đầu tư của Nghệ An... đang được tiến hành theo tiến độ.

a
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Trân Châu.


Được biết, dự kiến 1 ngày trước khi diễn ra hội nghị sẽ diễn ra lễ động thổ các dự án của Tập đoàn TKV (Hàn Quốc) tại Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An và Lễ khánh thành Nhà máy Mavin Ausfeed tại Khu B, Nam Cấm... Buổi chiều Chủ nhật (ngày diễn ra hội nghị), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đi thăm một số nhà máy và đoàn công tác của Chính phủ sẽ làm việc với huyện Nam Đàn về chương trình Nông thôn mới.

 Nhà máy Mavin AustFeed  tại Khu kinh tế Đông Nam chuẩn bị khánh thành nhân dịp Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân Đinh Dậu. Ảnh: Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông David John Whithead - Chủ tịch Tập đoàn Mavin AustFeed  ấn nút khởi động tại Khu Điều hành của Công ty TNHH Mavin AustFeed Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê.
 Nhà máy Mavin AustFeed  tại Khu kinh tế Đông Nam chuẩn bị khánh thành nhân dịp Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư xuân Đinh Dậu. Ảnh: Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông David John Whithead - Chủ tịch Tập đoàn Mavin AustFeed  ấn nút khởi động tại Khu Điều hành của Công ty TNHH Mavin AustFeed Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền trên báo, đài, các đơn vị được giao nhiệm vụ phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Đinh Dậu diễn ra nghiêm túc, an toàn, hiệu quả, ấn tượng và lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp và tiềm năng của Nghệ An. Mọi nhiệm vụ phục vụ hội nghị cần được phân công rõ ràng, đặc biệt, lịch trình cần cụ thể để phục vụ đại biểu và các nhà đầu tư./.

Trân Châu

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.