Buộc cam, quýt ra trái vụ, thu 4 tỷ đồng/năm

Bằng kỹ thuật đơn giản, bà Trần Thị Yến (thôn Phú Xuân, xã Đăk Nia, thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông) đã khiến cam, quýt ra trái trái vụ, thu lợi hàng tỷ đồng mỗi năm.

Trên 2ha đất, bà Yến tìm hiểu học hỏi kỹ thuật trồng các loại cây có múi. Cùng với đó, bà tìm gặp các chuyên gia để tham khảo ý kiến về việc trồng loại cây này tại địa phương. Sau khi điều tra thổ nhưỡng phù hợp, bà Yến chẳng ngần ngại vay hơn 2 tỷ đồng đầu tư thực hiện ý tưởng trồng cam.

Đến năm 2011, bà Yến mới thu về những quả ngọt đầu tiên với lợi nhuận hết sức bất ngờ, giá trị thu về lớn hơn so với vườn cà phê trước đó đến 4 lần.

nu “trai chu” buoc cam, quyt ra trai vu, thu 4 ty dong/nam hinh anh 1
Vườn cam quýt này được bà Yến điều khiển ra hoa, kết quả theo ý muốn, đem lại thu nhập cao cho gia đình..  Ảnh: D.H

Ngay sau thành công bước đầu, bà Yến biết mình đã chọn đúng đường nên tiếp tục mở mang thêm diện tích. Và lần này bà đã được gia đình hoàn toàn đồng ý đầu tư trồng thêm 5ha cam, quýt nữa.

Tuy đã có những thành công không nhỏ, song bà Yến vẫn muốn sản phẩm của mình có giá trị cao hơn nữa. Nghĩ vậy nên bà đã nghiên cứu cách làm, khiến vườn cây ra quả trái vụ. 

Sau một thời gian tìm hiểu, bà Yến nhận ra rằng, cam, quýt chỉ ra hoa khi có mưa nhiều. Thế là bà lóe lên một ý tưởng tìm cách “buộc” vườn cây chịu “khát” trong mưa. Nghĩ là làm, vào mùa mưa, bà Yến mua bạt phủ khắp mặt đất, không cho cây hấp thụ nước. Khi qua mùa mưa, bà lại bơm tưới một lượng nước lớn cho cây. Và thật bất ngờ, chỉ với kỹ thuật đơn giản này, bà Yến đã khiến vườn cây ra hoa kết trái theo ý mình.

Ba năm qua, mỗi năm bà Yến đã thu nhập hàng tỷ đồng nhờ vào vườn cam, quýt. Theo bà Yến, việc ép cây ra quả trái vụ không làm ảnh hưởng đến năng suất nhưng hiệu quả kinh tế thì cao hơn rất nhiều. Riêng trong năm 2017, bà Yến dự kiến sẽ có hơn 100 tấn cam, quýt, thu về chừng 4 tỷ đồng. 

Nông dân Nghệ An sản xuất thành công rượu cam thượng hạng

Với công nghệ khép kín từ Nhật Bản, nông dân huyện Con Cuông chế biến các sản phẩm từ cam sạch gồm mứt vỏ cam, rượu men cam, rượu cam, xà phòng cam, tinh dầu cam, si rô cam... đã thành công, được xem là những sản phẩm thượng hạng, chất lượng cao. Sản phẩm được bán trực tiếp tại xưởng và được giới thiệu tại Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư của Nghệ An vào tháng 2/2017.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham quan gian hàng các sản phẩm từ cam Con Cuông tại hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư tổ chức tại Nghệ An tháng 2 vừa qua. Ảnh: Trân Châu.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham quan gian hàng các sản phẩm từ cam Con Cuông tại hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư tổ chức tại Nghệ An tháng 2 vừa qua. Ảnh: Trân Châu.

 » Giáo dân Nghệ An vạch trần sự biến chất của linh mục Nguyễn Đình Thục

Theo Duy Hậu/danviet

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.