Anh nông dân và sáng kiến chống ách tắc giao thông bằng cầu 'di động'

(Baonghean.vn)- Anh Nguyễn Hồ Lập, một nông dân mới học hết lớp 8 ở xã Lăng Thành (Yên Thành, Nghệ An), đã nghiên cứu ra mô hình chống ách tắc giao thông khá hay.

Lão nông Nguyễn Hồ Hợp giới thiệu mô hình chống ách tắc, ngập nước áp dụng cho vùng đô thị.
Anh Nguyễn Hồ Lập giới thiệu mô hình chống ách tắc, ngập nước áp dụng cho vùng đô thị. Ảnh: Xuân Hoàng

Sinh năm 1978 trong gia đình nông dân, nên Nguyễn Hồ Lập chỉ theo học đến lớp 8. Lớn lên, anh theo học nghề cơ khí, chuyên nhận làm các công trình cơ khí dân dụng nhỏ lẻ tại địa phương. Anh Hợp chia sẻ: Cách đây mấy tháng, anh có nghe ti vi thông báo mở cuộc thi sáng kiến về mô hình chống ách tắc, ngập úng cho giao thông đô thị, anh liền nghiên cứu mô hình này. Sau hơn 1 tháng vừa nghiên cứu, vừa làm, mô hình đã cơ bản hoàn chỉnh. 

Theo mô hình, khi bị ách tắc tại ngã tư, các phương tiện tham gia giao thông lên cầu vượt sang bên kia ngã tư để tránh ách tắc. Đặc biệt, với thiết kế bằng sắt thép, dễ lắp ráp, tháo dỡ, nên giảm chi phí xây dựng và không cần giải phóng bặt bằng để làm cầu. Các mố cầu được vít vào các trụ được đổ bằng bê tông hai bên lề đường và giải phân cách của đường, nên không ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Đường lên cầu được nâng lên, hạ xuống dễ dàng bằng hệ thống tời được lắt đặt trên mố cầu. Khi không cần thiết, có thể nâng đường lên, khi bị ách tắc, hạ đường xuống để các phương tiện tham gia giao thông lên cầu. Ảnh: Xuân Hoàng
Đường lên, xuống cầu được nâng lên, hạ xuống dễ dàng bằng hệ thống tời được lắp đặt trên mố cầu. Khi không cần thiết, có thể nâng đường lên, khi bị ách tắc, hạ đường xuống để các phương tiện tham gia giao thông lên cầu. Ảnh: Xuân Hoàng
Mặt cầu đưpcj lắp ráp bằng những chiếc ray thép như thế này. Ảnh: Xuân Hoàng
Mặt cầu được lắp ráp bằng những chiếc ray thép có roăng bằng cao su chống rung lắc. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo anh giải thích, mô hình là chiếc cầu vượt được kết cấu bằng vật liệu gỗ, nhưng nếu áp dụng vào thực tế là sắt thép, được lắp ráp, tháo dỡ dễ dàng, an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Ngoài ra, chiếc cầu vượt này còn tạo được điểm du lịch cho thành phố.

Xuân Hoàng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.