Các doanh nghiệp Bắc Trung bộ hiến kế nâng cao năng lực cạnh tranh

(Baonghean.vn)- Sáng 25/4, các doanh nhân, Hiệp hội doanh nghiệp khu vực Bắc Trung bộ cùng bàn thảo những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhất là vấn đề liên quan đến thể chế, phát triển doanh nghiệp.

1
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Trường
Sáng 25/4, Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị cải cách thể chế và sự nghiệp phát triển Doanh nghiệp, giao ban hiệp hội, DN khu vực Bắc Trung Bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện hiệp hội Doanh nghiệp  các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình. 

Thống kê cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2017, có trên 23.900 số DN trên địa bàn cả nước, giải thể, tạm ngừng hoạt động. Riêng tại Nghệ An, trong số 16.300 doanh nghiệp thì có đến hơn 10 nghìn doanh nghiệp giải thể. Điều này cho thấy, doanh nghiệp hiện đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm khách hàng, nguồn vốn, trong đó có sự hạn chế từ sự hỗ trợ về chính sách, về hỗ trợ doanh nghiệp của các cơ quan địa phương. 

1
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Trường

Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; Bàn giải pháp nâng cao vai trò, năng lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hiệp hội Doanh nghiệp tại Việt Nam; Những giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả NQ 19, NQ 35 của Chính phủ. Cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng đã có nhiều kiến nghị đề xuất liên quan đến đến thủ tục hành chính, nguồn vốn, môi trường kinh doanh; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong thời kỳ mới.  

1
Ông Nguyễn Văn Đệ  - Chủ tịch tập đoàn Hợp Lực (Thanh Hóa) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Trường

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Tiến Lộc đã giải đáp, chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp; đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp, đề xuất để tổng hợp, tham vấn có hiệu quả cho Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương trong ban hành các chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hợp lý thời gian tới.

a
Sản xuất ở nhà máy MDF Nghĩa Đàn. Ảnh: Hải Yến

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu cho rằng: “Cải cách thể chế", "cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh" đang là những mục tiêu cụ thể của Nghệ An. Theo đó, thời gian tới, cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An đang có nhiều cố gắng vì doanh nghiệp và đã đạt được nhiều kết quả tích cực cụ thể.

Tuy còn nhiều yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến một số lĩnh vực nhưng nhìn chung các doanh nghiệp đều duy trì được sản xuất, vượt qua được giai đoạn khó khăn. Chính quyền tại địa phương cũng đã từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia sản xuất.

Văn Trường

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.