Cửa Lò: 80% phòng nghỉ đã kín chỗ dịp lễ 30/4 và 1/5

(Baonghean.vn) - Mặc dù chưa vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nhưng đến thời điểm hiện tại, nhiều khách sạn, nhà nghỉ tại Cửa Lò đã được đặt kín chỗ.

Ông Nguyễn Đức Hùng - Khách sạn Công đoàn Cửa Lò (thuộc Tổng liên đoàn lao động VN) cho biết: Năm nay khách đặt khá sớm và chủ yếu là theo đoàn. Khách sạn có 210 phòng tiêu chuẩn 3 sao, riêng ngày 29/4 đã có 100% phòng được khách đặt với giá từ 1-1,2 triệu đồng/phòng/ngày đêm. Nhìn chung du lịch năm nay có những dấu hiệu khởi sắc, giá cả dịch vụ ổn định.

Theo khảo sát, hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú bám đường Bình Minh đều đã được khách đặt kín phòng cho dịp lễ sắp tới. Giá cả năm nay ổn định so với mọi năm: bình quân giá phòng đơn dao động từ 250.000 - 400.000 đồng/phòng/ngày; giá phòng đôi hai giường từ 900.000 - 1.200.000 đồng/phòng/ngày. Hiện nay đã có 80% số phòng ở Cửa Lò được đặt, riêng các khách sạn nằm vị trí lối 1 trên đường Bình Minh khách đặt kín chỗ. 

Nhiều khách sạn tiêu chuẩn 4,5 sao trên đường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thu HUyền
Nhiều khách sạn tiêu chuẩn 4,5 sao trên đường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thu Huyền

Năm nay Cửa Lò có thêm một số nhà hàng, khách sạn lớn được đầu tư xây dựng đưa vào khai thác sử dụng tạo nên hạ tầng đồng bộ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Trong đó, có một số khách sạn lớn như: khách sạn Summer cao 19 tầng, 250 phòng, tiêu chuẩn 4 sao tọa lạc trên đường Bình Minh; Dự án biệt thự resort của Công ty Golden City đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao quy mô 21 tầng; khách sạn Blue Wave 15 tầng tiêu chuẩn 3 sao... Đặc biệt là dự án du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội có quy mô 38,5ha, vốn đầu tư 900 tỷ đồng bao gồm khu biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, nhà hàng sang trọng và những tiện ích khác cũng đưa vào khai thác sử dụng trong mùa du lịch Cửa Lò năm nay.

Khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế của khu du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội chính thức đưa vào khai thác sử dụng trong mùa du lịch năm nay. Ảnh: Thu Huyền
Khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế - khu du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội chính thức đưa vào khai thác sử dụng trong mùa du lịch năm nay. Ảnh: Thu Huyền

Ông Võ Văn Thọ - Trưởng phòng văn hoá  Thị xã Cửa Lò cho biết, Cửa Lò hiện có 293 cơ sở lưu trú, với 10.000 phòng nghỉ. So với năm 2016, năm nay có thêm 8 khách sạn với gần 1.000 phòng. Hiện các cơ sở lưu trú có khả năng phục vụ 19.200  ngàn lượt khách lưu trú/ ngày đêm; xếp hạng thêm 4 sơ sở lưu trú đạt chuẩn nâng tổng số toàn Thị xã có 45 cơ sở lưu trú 1 -  4 sao đáp ứng hoạt động và tổ chức được các sự kiện mang tầm Quốc tế.  Tổng lao động trong lĩnh vực du lịch là 8500 ng­ười.

Mùa du lịch năm 2017, với chủ đề “Cửa Lò hội tụ và toả sáng”, thị xã biển đặt chỉ tiêu đón hơn 1,8 triệu lượt khách, tăng 10% so với năm 2016; trong đó, 977 ngàn lượt khách lưu trú, 5.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 1.633 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2016./.

Thu Huyền

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”.