Đã cấp hơn 10.000 thẻ miễn phí qua cầu Bến Thủy

(Baonghean.vn) - Tính đến ngày thứ 2 thực hiện miễn phí qua cầu Bến Thủy, đã có hơn 10.000 thẻ miễn phí được cấp cho người dân 4 địa phương của cả Nghệ An và Hà Tĩnh.

Sáng 25/4, rất nhiều ô tô thuộc diện ưu tiên miễn phí loại 1, loại 2 lưu thông qua trạm thu phí Bến Thủy 1 bằng thẻ thay vì mua vé. Người dân phấn khởi khi thủ tục qua cầu nhanh gọn và thuận tiện.

Tại 4 làn đường hai chiều dẫn tới các quầy bán vé, tài xế chỉ cần xuất trình thẻ xác nhận, nhân viên đối chiếu biển số xe với thông tin trên thẻ và quẹt thẻ vào máy đọc mã vạch. Sau đó tài xế nhận lại thẻ và di chuyển qua trạm khi barie.

a
Người dân phấn khởi khi sử dụng thẻ miễn phí qua cầu. Ảnh: Võ Huyền

Anh Lê Thanh Sơn - phường Hà Huy Tập, TP Vinh chia sẻ: "Nhà tôi ở Vinh nhưng làm việc bên Hà Tĩnh. Mỗi ngày tôi đi về 2 lượt, trung bình gần 50 lượt/tháng. Từ hôm qua được miễn giảm phí, tôi rất phấn khởi vì tiết kiệm được một khoản khá lớn cho gia đình. Có thẻ đi qua thủ tục cũng nhanh gọn hơn, chỉ cần đưa thẻ cho nhân viên quẹt vào máy, không phải chờ kiểm tiền, trả tiền thừa như trước, cũng đỡ ách tắc giao thông hơn".

Còn anh Nguyễn Đình Tuấn - phường Vinh Tân, TP Vinh cho biết: "Trước đây, một tuần tôi qua cầu Bến Thủy 1 đến 2 lần, giá vé một lần qua là 40.000 - 45.000 đồng/lượt. Tính ra một tháng chi phí cho tiền vé qua cầu khá lớn. Bây giờ được miễn phí 100%, tôi thấy rất vui".

Theo một nhân viên soát vé Trạm BOT Bến Thủy 1, qua 2 ngày thực hiện miễn phí, có hàng ngàn lượt phương tiện sử dụng vé miễn phí qua cầu. Bên cạnh đó, các hãng taxi, xe buýt và các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách thuộc diện miễn phí cũng đi lại rất nhiều.

Tuy nhiên, bên cạnh những phương tiện đã được cấp thẻ, vẫn còn nhiều người dân chưa làm xong thủ tục và chưa được hưởng quyền lợi của mình dù hôm nay là ngày thứ hai chính thức giảm 100% giá vé qua cầu Bến Thủy 1. Nguyên nhân là do số lượng cần cấp quá lớn nên buộc phải chờ đợi và một số người chưa thực hiện kê khai đúng yêu cầu. 

a
Hàng trăm người dân vẫn đang chờ làm thủ tục để có thẻ miễn phí. Ảnh: Võ Huyền

Theo đại diện Tổng Công ty CP xây dựng công trình giao thông 4, qua thống kê cho thấy người dân và các doanh nghiệp có trụ sở chính ở khu vực xung quanh cầu Bến Thủy có hơn gần 12.000 phương tiện. Đến nay, chi nhánh BOT Bến Thuỷ đã cấp gần 10.000 thẻ miễn phí.  Đối với những phương tiện chưa làm thủ tục, chúng tôi sẽ tiếp tục cấp thẻ sau ngày 24/4/2017 đến khi người dân hết nhu cầu./.

Võ Huyền

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.