Giải tỏa vỉa hè: Hàng rong chạy tứ tung

(Baonghean.vn)- Thành phố Vinh đang cao điểm xử lý vi phạm vỉa hè, lập lại trật tự đô thị. Mỗi lần ra quân, người dân rất ủng hộ nhưng người bán hàng rong lại hoang mang, lo lắng và dạt đi tứ phía.

Bà Lê Thị Hà sắp xếp lại gánh hàng nước bán trên vỉa hè đường Quang Trung cho biết: “Vẫn biết mình chiếm vỉa hè buôn bán là sai, nhưng vì mưu sinh nên chấp nhận cảnh buôn bán lén lút. Khi thành phố tiến hành giải tỏa, dẹp hàng rong buôn bán trên vỉa hè tôi cũng không biết làm nghề gì".

Được biết, bà Hà quê ở huyện Nghi Lộc, nhà có 6 miệng ăn chỉ trông vào có mấy sào ruộng nên bà đã vào TP. Vinh để bán nước. Ấm ấm chè xanh, ít bánh kẹo, dây sữa tươi, bim bim, trái cây.. thu nhập mỗi ngày được 150.000 - 200.000 đồng. Nhờ quán nước này 4 đứa con của bà mới được đến trường.  Bà Hà mong mỏi thành phố bố trí cho một khu vực hay đoạn đường cho phép những người như bà được buôn bán để mưu sinh.

a
Mấy hôm nay hàng rong chạy tứ tung. Họ tránh vào những con đường nhỏ nơi không có vỉa hè. Ảnh chụp tai Nghi Phú. Ảnh: Trân Châu

Trái với nỗi lo lắng của nhiều người, chị Phương bán hàng rong trên đường Lê Hồng Phong cho biết, đã quen với cảnh vừa bán vừa chạy công an, trật tự phường. "Biết là bán hàng trên lòng đường là sai, nhưng không bán thì chẳng biết lấy gì để sống. Đuổi thì chúng tôi chạy, khi yên ắng chúng tôi quay lại bán tiếp”  - chị Phương nói

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu bán xôi trên vỉa hè đường Lê Lợi cho biết: “Vợ chồng tôi quê ở Nam Đàn, chẳng có nghề nghiệp trong khi đất sản xuất ít nên dắt díu nhau vào TP.Vinh để mưu sinh. Tôi bán xôi buổi sáng, còn chồng làm cửu vạn, ai thuê gì làm nấy. Tuy thu nhập không ổn định nhưng vẫn gấp nhiều lần so với ở quê. Tôi rất lo lắng khi thành phố giải tỏa vỉa hè sẽ không còn chỗ để bán hàng" - chị Thu chia sẻ.

Qua trò chuyện được biết, những gánh hàng rong buôn bán trên vỉa hè phần lớn họ từ các địa phương khác đến. Vì cuộc sống khó khăn, không nghề nghiệp nên họ buộc phải bám vỉa hè để mưu sinh, nuôi con cái ăn học. 

Hàng rong về đâu. Ảnh: Tiến Dũng
Xe bò bía, kem của người đàn ông người Nam Định này đã rong ruổi ở phố Vinh hơn 7 năm. Ảnh: Tiến Dũng

Một thành phố văn minh, chắc chắn sẽ không có những gánh hàng rong nhếch nhác lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Thế nhưng, nếu “xóa sổ” hàng rong thì hàng ngàn người nghèo sẽ đi về đâu? Nhiều ý kiến cho rằng, lãnh đạo thành phố Vinh ngoài xử lý những vi phạm lấn chiếm vỉa hè cần sớm quy hoạch chợ đêm, các điểm bán hàng rong.

a
Hàng quán khi không có trật tự đô thị lại chạy ra đường và vỉa hè ngồi. Ảnh: Tiến Dũng.

Trao đổi vấn đề trên, ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Bán hàng rong chủ yếu là người nơi khác đến thành phố làm ăn. Thành phố đã giao cho phường, xã khảo sát, đánh giá, xử lý. Một là sắp xếp họ vào các chợ, hai là quy hoạch các điểm bán rong, tuy nhiên các điểm bán hàng rong này hiện chưa có phường, xã nào báo cáo lên thành phố.

» Những vi phạm vỉa hè nào ở Thành phố Vinh phải giải tỏa?

» Thành phố Vinh sẽ lắp camera giám sát vỉa hè

Tiến Dũng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.