Lộn xộn vỉa hè ở Nghi Lộc

(Baonghean.vn) – Tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán vẫn diễn ra thường xuyên trên địa bàn huyện Nghi Lộc, nhất là thị trấn Quán Hành.

Thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc nằm ngay trên Quốc lộ 1A nên hoạt động kinh doanh diễn ra khá nhộn nhịp. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân dẫn tới việc nhiều hộ thường xuyên chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh. Tại vỉa hè gần ngã tư trung tâm thị trấn, có rất nhiều mái che và hàng hóa lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Quang An
Thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc nằm ngay trên Quốc lộ 1A nên hoạt động kinh doanh diễn ra khá nhộn nhịp. Tuy nhiên, có rất nhiều hộ thường xuyên chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh. Tại khu vực gần ngã tư trung tâm thị trấn, có rất nhiều mái che và hàng hóa lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Quang An
Tại khối 3, thị trấn Quán Hành, một số hộ dân ngang nhiên đổ vật liệu xây dựng cát, gạch và trực tiếp thi công trên vỉa hè. Ảnh: Quang An
Tại khối 3, thị trấn Quán Hành, một số hộ dân ngang nhiên đổ vật liệu xây dựng cát, gạch và trực tiếp thi công trên vỉa hè. Ảnh: Quang An
Tương tự, tại khối 2 thị trấn, nhiều biển quảng cáo đua nhau trưng bày trên vỉa hè, làm mất tầm nhìn người đi bộ. Ảnh: Quang An
Tương tự, tại khối 2 thị trấn, nhiều biển quảng cáo đua nhau trưng bày trên vỉa hè, không còn chỗ cho người đi bộ, làm mất tầm nhìn người tham gia giao thông. Ảnh: Quang An
Các mặt hàng xe đạp điện, xe máy điện, các đồ gia dụng nghiễm nhiên dựng hết diện tích vỉa hè. Đây là những mặt hàng lấn chiếm phổ biến. Theo quan sát có khoảng 4 hộ dân kinh doanh xe đạp điện bày ra vỉa hè. Ảnh: Quang An
Các mặt hàng xe đạp điện, xe máy điện, các đồ gia dụng nghiễm nhiên dựng hết diện tích vỉa hè. Đây là những mặt hàng lấn chiếm phổ biến ở thị trấn. Theo quan sát có khoảng 4 hộ dân kinh doanh xe đạp điện bày ra vỉa hè. Ảnh: Quang An
Một số người bán rong cũng lợi dụng vỉa hè làm nơi trưng bày sản phẩm, xả hàng lỗi thời…Chị Nguyễn Thị Nga, người dân thị trấn Quán Hành cho biết: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè diễn ra nhiều năm nay nhưng không được giải quyết triệt để. Nhất là tại các khối trung tâm như khối 3, khối 4. Ảnh: Quang An
Một số người bán rong cũng lợi dụng vỉa hè làm nơi trưng bày sản phẩm, xả hàng lỗi thời…Chị Nguyễn Thị Nga, người dân thị trấn Quán Hành cho biết: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè diễn ra nhiều năm nay nhưng không được giải quyết triệt để, nhất là tại các khối trung tâm như khối 3, khối 4. Ảnh: Quang An
Một số hộ dân kinh doanh giường, tủ ở sát đường vô tư chiếm dụng vỉa hè làm nơi vận chuyển , bốc dỡ hàng hóa. Ảnh: Quang An
Một số hộ dân kinh doanh giường, tủ ở sát đường vô tư chiếm dụng vỉa hè làm nơi vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa. Ảnh: Quang An
Biển quảng cáo, đồ gia dụng, xe đạp xe máy…đua nhau lấn chiếm vỉa hè tại thị trấn Quán Hành khiến vỉa hè trở nên rất lộn xộn. Ảnh: Quang An
Biển quảng cáo, đồ gia dụng, xe đạp xe máy… đua nhau lấn chiếm vỉa hè tại thị trấn Quán Hành khiến vỉa hè trở nên rất lộn xộn. Ảnh: Quang An
Người dân lấn chiếm hết vỉa hè kinh doanh, chắn hết lối đi của người đi bộ. Do nằm trên tuyến QL 1A, lưu lượng xe cộ đông đúc do đó tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây tại nạn giao thông.. Ảnh: Quang An
Người dân lấn chiếm hết vỉa hè kinh doanh, chắn hết lối đi của người đi bộ. Do nằm trên tuyến QL 1A, lưu lượng xe cộ đông đúc do đó tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Ảnh: Quang An

Quang An

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.