Nghệ An: Đưa trăn thả về rừng gặp rắn hổ mang 'khủng'

(Baonghean.vn) - Sáng 6/4, Hạt kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An) tổ chức thả một cá thể trăn về rừng. Quá trình đó, đoàn công tác bắt gặp một con rắn hổ phì 'khủng'.

Hạt kiểm lâm Pù Hoạt thả cá thể trăn đất vào rừng. Ảnh Vân Thanh
Hạt kiểm lâm Pù Hoạt thả cá thể trăn đất vào rừng. Ảnh Vân Thanh

Trước đó vào khoảng tháng 11/2016, Đội kiểm lâm cơ động số 3 (Quỳnh Lưu) đã bắt được cá thể trăn đất (Python Molurs) có trọng lượng 10 kg. Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, đơn vị bàn giao cho Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt thả về rừng tự nhiên.

Theo đó Hạt kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt đã chọn tiểu khu 59, khoảnh 16 là địa điểm rừng nguyên sinh thả trăn vào rừng tự nhiên. Ngay sau khi được thả chừng 30 giây , trăn đã bò vào rừng an toàn.

Rắn hồ mang phì. Ảnh Vân Thanh
Rắn hồ mang phì ở rừng Pù Hoạt (Nghệ An). Ảnh Vân Thanh

Trong quá trình thả trăn, đoàn công tác còn gặp một thể rắn hổ phì khoảng 3kg đang lột xác ven đường, các thành viên đoàn dùng các vật dụng xua cá thể rắn bò vào rừng sâu, tránh sự vây bắt của con người.

 » Bí mật về 'vua rắn' có thể được hé lộ tại Cổ mộ dưới kim tự tháp Maya

Vân Thanh

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.