Nghệ An: Khánh thành 3 dự án trọng điểm và khai trương du lịch biển Cửa Lò dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Chiều 14/4, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và một số nhà đầu tư về kế hoạch tổ chức các hoạt động khánh thành một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh và khai trương mùa du lịch biển Cửa Lò 2017 nhân kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4.

Toàn cảnh cuộc họp UBND tỉnh Nghệ An chuẩn bị cho các sự kiện trọng điểm dịp 30/4 năm nay. Ảnh Nguyên Sơn
Toàn cảnh cuộc họp UBND tỉnh Nghệ An chuẩn bị cho các sự kiện trọng điểm dịp 30/4 năm nay. Ảnh Nguyên Sơn.

Dự cuộc họp có các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh: Huỳnh Thanh Điền, Lê Ngọc Hoa và lãnh đạo các sở, ngành, Ban quản lý KKT Đông Nam, đại diện các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò cùng lãnh đạo Tập đoàn Vingroup; Cty CP xi măng Sông Lam.

Trong dịp kỷ niệm 42 năm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4, tỉnh Nghệ An có nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó, sẽ tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết thuộc Cty CP xi măng Sông Lam; khánh thành tuyến đường nối QL7 qua D4, N5 đến Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết; Khánh thành tổ hợp khách sạn vui chơi, giải trí, biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội và khai trương mùa du lịch biển Cửa Lò.

Dây chuyền thứ nhất trong cụm Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết (Nghi Lộc) của Cty CP xi măng Sông Lam dự kiến đi vào hoạt động vào dịp 30/4/2017. Ảnh Hồ Phương
Dây chuyền thứ nhất trong cụm Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết (Nghi Lộc) của Công ty CP xi măng Sông Lam dự kiến đi vào hoạt động vào dịp 30/4/2017. Ảnh: Hồ Phương
Dự án khách sạn Vinpearl Cửa Hội (Cửa Lò) cơ bản đã hoàn thành và đi vào hoạt động vào 30/4/2017. Ảnh Nguyên Nguyên
Dự án khách sạn Vinpearl Cửa Hội (Cửa Lò) cơ bản đã hoàn thành và đi vào hoạt động vào dịp 30/4/2017. Ảnh: Nguyên Nguyên

Chuẩn bị cho các sự kiện trên, UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan; trong đó có các phương án chuẩn bị cơ sở vật chất, đón tiếp khách Trung ương và các tỉnh, thành khác đến dự. Theo dự kiến, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng khoảng 900 khách mời sẽ tham gia các sự kiện trên tại Nghệ An.

Bản đồ đánh dấu các khu vực nguy hiểm hè 2017 do Trung tâm cứu hộ TX Cửa Lò khuyến cáo
Lễ hội du lịch biển Cửa Lò 2017 cũng chính thức khởi động dịp 30/4. Ảnh tư liệu
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường đề nghị các sở, ngành, địa phương cùng nhà đầu tư phối hợp tổ chức tốt các hoạt động dịp 30/4. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường đề nghị các sở, ngành, địa phương cùng nhà đầu tư phối hợp tổ chức tốt các hoạt động dịp 30/4. Ảnh: Nguyên Sơn

Với những hoạt động quan trọng nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt các công tác liên quan từ công tác tiếp đón, bảo vệ, liên kết các sự kiện, tạo nên không khí ngày hội vui tươi, thể hiện sự mến khách, trận trọng các nhà đầu tư, có ý nghĩa thúc đẩy kinh tế - xã hội Nghệ An phát  triển.

 » Khách sạn Vinpearl Cửa Hội (Cửa Lò) đã đặt kín chỗ đến tháng 6/2017

 » Nghệ An sắp khánh thành 2 dự án khủng

 » Sẽ có tour 5 ngày 4 đêm Hà Nội - Đảo chè Thanh Chương - Cửa Lò?
 

Nguyên Sơn

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.