Thi công hào Thành cổ Vinh đạt 30% khối lượng

(Baonghean.vn) - Trên công trường thi công hào Thành cổ Vinh vẫn còn nhiều hộ chưa giải phóng mặt bằng.

Dự án cải tạo và nâng cấp hào Thành cổ Vinh ký hợp đồng ngày 27/1/2016 và phải hoàn thành ngày 10/8/2017, như vậy chỉ còn 4 tháng nữa là phải bàn giao. Tuy nhiên hiện trường rất ngổn ngang, công tác GPMB vẫn ách tắc.

a
Dự án cải tạo nâng cấp hào Thành  cổ hiện mới đạt 30% khối lượng. Ảnh Trân Châu

Nước mưa trong hồ đọng nhiều tháng qua gây khó khăn cho công tác nạo vét, bên cạnh đó rác thải sinh hoạt ngổn ngang trên công trường là hình ảnh không đẹp mắt ở đây.

Việc thi công làm một số nhà dân bị nứt cũng cản trở nhà thầu thi công. Một số nhà không thuộc diện bồi thường vẫn bị nứt nhà, bây giờ lại phải bổ sung bồi thường. 

Theo báo cáo của Ban quản lý Tiểu dự án đô thị Vinh, tổng cộng có 37 hộ (Quang Trung 2, Đội Cung 6, Cửa Nam 29 hộ) chưa bàn giao mặt bằng trong đó một số hộ đã nhận tiền chưa chịu bàn giao hết.

a
Rác thải sinh hoạt tấp đống trên công trường bốc mùi hôi thối mà chưa được thu dọn. Ảnh: Trân Châu

Phần lớn các hộ dân còn lại đều đang vướng thủ tục hoặc chưa làm rõ khối lượng, hoặc chưa chấp nhận phương án GPMB nhưng chưa được giải quyết. Trung tâm phát triển qũy đất và UBND các phường chưa quyết liệt đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc.

Dự án cải tạo và nâng cấp Hào thành cổ với các hạng mục chính: Nạo vét, xây dựng tường chắn dọc 2 bờ mương, xây dựng tuyến cống bao thu gom nước thải, xây mới tuyến mương bên trong Thành cổ và tuyến mương bên ngoài Thành cổ, xây dựng 6 cửa xả và 6 hố ga tách nước thải.

a
Thi công sát các hộ dân nên một số gia đình bị ảnh hưởng. Ảnh: Trân Châu.

Hiện khối lượng thi công mới chỉ đạt 30% trong khi thời gian thi công đã qua 55%. 

Trân Châu

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.