Biển báo giao thông đặt 'nhầm', cả nghìn người lạc đường

(Baonghean.vn) - Con đường liên xã đi Kim Thành, Hùng Thành và Tổng đội TNXP 6 (Yên Thành) mỗi ngày có cả nghìn người lạc đường vì một biển báo giao thông bị đặt "nhầm".

1
Tấm biển báo đặt "nhầm" khiến mỗi ngày có cả ngàn phương tiện đều bị lạc đường khi vào xã Hùng Thành (Yên Thành). Ảnh: Văn Trường

Từ Quốc lộ 48 E rẽ vào đoạn xã Kim Thành (Yên Thành) là đoạn đường được nhựa hóa phẳng lỳ. Đi khoảng 1 km, ta bắt gặp ngã 3 với biển báo giao thông chỉ 2 mũi tên, một mũi tên thẳng là đi Tổng đội TNXP 6, một mũi tên rẽ phải là đi xã Hùng Thành.

Tuy nhiên hàng ngày có khá nhiều người bị lạc đường bởi đi đúng theo chỉ dẫn này sẽ đến trụ sở UBND xã Kim Thành chứ không phải Hùng Thành. Các lái xe đều phải quay xe ra để hỏi đường. Còn đường đi Hùng Thành là từ biển chỉ dẫn phải đi tiếp khoảng gần 100 mét nữa mới gặp một ngã 3 để rẽ phải.

1
Một trong những xe ô tô bị lạc đường vào ngõ cụt là  trường mầm non và sân vận động xã. Ảnh: Văn Trường

Anh Nguyễn Văn Tố, một lái xe đông lạnh chở hải sản đi xã Hùng Thành vừa bị lạc đường phải quay ra bức xúc: “Đường một đàng, chôn biển chỉ dẫn một nẻo làm chúng tôi đi lạc".

Ông Nguyễn Văn Quân - Chủ tịch UBND xã Kim Thành cũng cho biết: "Tuyến đường này thi công xong năm 2015, do huyện là chủ đầu tư. Sau khi làm xong thì đơn vị thi công đã đặt biển chỉ dẫn. Từ ngày đặt biển chỉ dẫn có rất nhiều phương tiện giao thông bị lạc đường. Chúng tôi sẽ đề xuất phương án với ngành chức năng một là di dời biển báo đến đúng đoạn đường rẽ vào xã Hùng Thành, hai là chú thích lại biển báo, cụ thể là vẽ thêm một đường vào trường mầm non, sân vận động và một đường đi Hùng Thành".

Ông Trần Nam, một người dân ở gần biển báo cho biết: Tuyến đường liên xã này về xã Hùng Thành, có thể đi sang Tuần, xã Quỳnh Châu (Quỳnh Lưu) nên lượng xe cộ rất lớn, mỗi ngày có cả nghìn phương tiện lạc đường, rồng rắn cứ bò vào sân vận động rồi lại quay ra. Nếu tính tiền chi phi xăng xe mỗi ngày đi lạc là khá nhiều, đúng là chôn biển chỉ dẫn “nhầm” thật nguy hại./.

Văn Trường

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.