Dàn mô tô khủng các vùng miền 'hội tụ' tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hàng trăm chiếc mô tô khủng ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc đã 'hội tụ' tại Nghệ An vào ngày 19/5. Người dân TP Vinh và các huyện lân cận có dịp chiêm ngưỡng dàn mô tô đắt giá khi họ diễu hành từ TP Vinh đến Kim Liên (Nam Đàn).

Hai ngày 18 và 19/5, hàng trăm tay lái từ các tỉnh phía Bắc và các tỉnh miền Trung tập trung tại TP Vinh kỷ niệm 2 năm thành lập CLB mô tô Nghệ An. Ảnh Nguyên Nguyên
Hai ngày 18 và 19/5, hàng trăm tay lái từ các tỉnh phía Bắc và các tỉnh miền Trung tập trung tại TP Vinh kỷ niệm 2 năm thành lập CLB mô tô Nghệ An. Ảnh: Nguyên Nguyên
Dàn xe khủng từ các tỉnh Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị hành quân vào TP Vinh sáng 19/5. Ảnh: Nguyên Nguyên
Dàn xe khủng từ các tỉnh Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị hành quân vào TP Vinh sáng 19/5. Ảnh: Nguyên Nguyên
Trước khi diễu hành về quê hương Bác Hồ, chiều 19/5, đoàn bike tổ chức dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài Người tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh). Ảnh: Nguyên Nguyên
Trước khi diễu hành về quê hương Bác Hồ, chiều 19/5, đoàn bike tổ chức dâng hoa, làm lễ xuất quân trước tượng đài Người tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh). Ảnh: Nguyên Nguyên
Các hoạt động được nhóm tổ chức phân công kế hoạch đảm bảo an toàn cho đoàn diễu hành. Ảnh Nguyên Nguyên
Các hoạt động được nhóm tổ chức phân công kế hoạch đảm bảo an toàn cho đoàn diễu hành. Ảnh Nguyên Nguyên
Một chiếc harley cổ được chủ nhân chăm sóc, gìn giữ như mới. Ảnh: Nguyên Nguyên
Một chiếc harley cổ được chủ nhân chăm sóc, gìn giữ như mới. Ảnh: Nguyên Nguyên
 Chiếc xe khủng hãng Honda. Ảnh: Nguyên Nguyên
Chiếc xe khủng hãng Honda. Ảnh: Nguyên Nguyên
Các bike chuyên nghiệp này thường tham gia các cuộc dẫn đoàn, diễu hành quan trọng. Ảnh: Nguyên Nguyên
Các bike chuyên nghiệp này thường tham gia các cuộc dẫn đoàn, diễu hành quan trọng. Ảnh: Nguyên Nguyên
 Các tài xế sẵn sàng cùng xe khủng cho hành trình. Ảnh: Nguyên Nguyên
Các tài xế sẵn sàng cùng xe khủng cho hành trình. Ảnh: Nguyên Nguyên
Một chiếc mô tô cổ thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ảnh Nguyên Nguyên
Một chiếc mô tô cổ thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ảnh Nguyên Nguyên
 Các bike hào hứng tham gia diễu hành. Ảnh: Nguyên Nguyên
Các bike hào hứng tham gia diễu hành. Ảnh: Nguyên Nguyên
Đoàn diễu hành từ TP Vinh lên Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh Nguyên Nguyên
Đoàn diễu hành từ TP Vinh lên Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh Nguyên Nguyên
Một bike đến từ Đà Nẵng. Ảnh Nguyên Nguyên
Một bike tham gia tích cực các sự kiện của CLB mô tô. Ảnh Nguyên Nguyên
Trong hành trình đến Vinh, một bike Đông Hà (Quảng Trị) bị gặp sự cố với chiếc xe, phải khắc phục dọc đường. Ảnh Nguyên Nguyên
Trong hành trình đến Vinh, một bike Đông Hà (Quảng Trị) bị gặp sự cố với chiếc xe, phải khắc phục dọc đường. Ảnh Nguyên Nguyên
Đam mê xe khủng đã kết nối các thành viên CLB mô tô các vùng miền. Ảnh: Nguyên Nguyên
Đam mê xe khủng đã kết nối các thành viên CLB mô tô các vùng miền. Các CLB mô tô còn có các hoạt động từ thiện, tặng quà các gia đình nghèo trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: Nguyên Nguyên

 Nguyên Nguyên

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.