Diễn Châu gấp rút vào vụ hè thu với 6.000 ha lúa chất lượng cao

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch, vụ hè thu 2017 huyện Diễn Châu gieo trồng 9.280 ha (tăng 230 ha so với cùng kỳ), trong đó cơ cấu giống lúa thuần chất lượng cao 6.000 ha, chiếm gần 65% diện tích. Cùng với thu hoạch lúa xuân, bà con đang khẩn trương gieo mạ vụ hè thu.

Vụ hè thu Diễn Châu. Ảnh: Mai Giang
Chị Cao Thị Hải ở xóm 3, xã  Diễn Hoa (Diễn Châu) đang gieo bổ sung thêm mạ. Ảnh: Mai Giang

Để khép kín diện tích 9.280 ha lúa hè thu, Diễn Châu cần bắc 370 ha mạ. Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ gieo trồng, né tránh bão lụt cuối vụ, bắt đầu từ ngày 8/5, bà con nông dân đã xuống đồng gieo mạ. Do đợt mưa lớn ngày 12/5 đã làm nhiều diện tích mạ bị trôi, thối mống, hiện nay cùng với hoàn thành gieo mạ hè thu bà con cũng tập trung gieo bổ sung cho những diện tích bị mất. 

Theo kế hoạch, đến ngày 20/5, Diễn Châu sẽ kết thúc việc gieo mạ, và thu hoạch vụ xuân phải xong trước tháng 5.

Vụ hè thu Diễn Châu. Ảnh: Mai Giang
Hiện mạ ở Diễn Châu gieo sớm đã lên xanh. Ảnh: Mai Giang

Hiện bà con đang áp dụng các biện pháp chăm sóc cho mạ khỏe, phát triển nhanh để kịp xuống đồng cấy từ ngày 10 đến ngày 20/6. Diễn Châu cũng vận động nông dân sản xuất các cánh đồng một giống trong vụ hè thu và thực hiện biện pháp canh tác SRI để tiết kiệm nước, chống hạn./.

Mai Giang

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.