Giống lúa Bắc Thịnh năng suất cao, ít sâu bệnh

(Baonghean) - Từ hơn 2 năm nay, giống lúa thuần Bắc Thịnh do Công ty Giống cây trồng Bắc Trung bộ phối hợp với Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KHKT Giống cây trồng nông nghiệp Thanh Hóa chuyển giao nghiên cứu và sản xuất đã khẳng định được tính ưu việt của nó tại Nghệ An. 

Cây lúa cứng, ít sâu bệnh, hạn chế sử dụng thuốc BVTV cho người nông dân, năng suất cao, hạt gạo đẹp, cơm dẻo thơm ngon.

Những ngày tháng 5 này, bà con nông dân Nghệ An chung một niềm vui bởi lúa xuân bội thu. Thành công đó, còn có sự xuất hiện của nhiều giống lúa mới. Trong đó giống lúa thuần Bắc Thịnh đã được nhiều bà con nông dân ở các huyện trọng điểm lúa trên địa bàn áp dụng đưa vào gieo cấy, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Lãnh đạo Sở nông nghiệp - PTNT tham quan mô hình sản xuất giống lúa Bắc Thịnh tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu. Ảnh Xuân Hoàng
Lãnh đạo Sở nông nghiệp - PTNT tham quan mô hình sản xuất giống lúa Bắc Thịnh tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu. Ảnh Xuân Hoàng

Có mặt tại cánh đồng lúa của xóm Phúc Thiêm, xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu khi bà con nông dân đang tập trung đông đủ để chuẩn bị cho cuộc hội thảo mô hình giống lúa Bắc Thịnh. Lão nông Nguyễn Thanh Lý phấn khởi cho biết, trên đồng đất cạn màu này, lâu nay bà con đưa vào gieo cấy giống lúa gì cũng chỉ đạt năng suất tối đa 2,8 tạ/sào. Cùng với 40 hộ trong xóm thực hiện mô hình, gia đình ông dành 2,6 sào đất gieo cấy giống lúa Bắc Thịnh.

Cũng đầu tư phân bón, quy trình chăm sóc như các giống lúa trước đây, nhưng trong quá trình cây lúa sinh trưởng cho thấy, cây lúa nở bụi và phát triển nhanh, chiều cao vừa phải, không bị bệnh đạo ôn, ít sâu bệnh khác, cả vụ lúa gia đình chỉ phun 1 lần thuốc BVTV duy nhất. Ưu điểm vượt trội là cứng cây, không đổ ngã, bông to sai hạt, màu vàng sáng. Trước đây gieo cấy các giống lúa khác, mỗi vụ phải chạy mua thuốc phun 3 - 4 lần và tốn nhiều công chăm sóc. Ước tính, 1 sào lúa Bắc Thịnh gia đình ông Lý thu hoạch 3 tạ lúa, cao nhất từ trước đến nay. Theo bà con thực hiện mô hình cho biết, gia đình nào đầu tư phân bón hợp lý, chăm sóc đúng kỹ thuật như đã được công ty cung cấp giống tập huấn, lúa trổ đúng dịp thuận lợi về thời tiết, năng suất lúa có thể đạt 3,5 tạ/sào.

Ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Diễn Châu nhận xét: Qua mô hình sản xuất giống lúa Bắc Thịnh tại xã Diễn Phúc cho thấy, năng suất lúa đảm bảo, hạt cơm ngon. Điều đó khẳng định giống lúa Bắc Thịnh phù hợp với chân đất sản xuất của huyện Diễn Châu. Đây là giống lúa đã được Bộ NN&PTNT công nhận nên huyện có kế hoạch áp dụng đưa vào gieo cấy trên diện rộng ngay từ vụ hè thu này.

Trên địa bàn huyện Thanh Chương, nhiều bà con nông dân cũng đã gieo cấy giống lúa Bắc Thịnh cho năng suất cao. Anh Kiều Sơn - chủ đại lý vật tư nông nghiệp tại xóm 8, xã Xuân Tường (Thanh Chương) cho biết, giống lúa Bắc Thịnh được anh bán cho bà con gieo cấy từ 2 năm nay. Mặc dù là giống lúa mới, nhưng bà con nông dân trong vùng đã đưa vào gieo cấy trên diện tích khá lớn.

Vụ xuân vừa qua, đại lý của anh bán ra hơn 5 tấn giống lúa Bắc Thịnh, qua theo dõi tại một số thửa cho thấy, cây lúa phát triển mạnh, ít sâu bệnh, không bị đổ, năng suất đạt trên dưới 70 tạ/ha. Vụ hè thu này, đại lý của anh tiếp tục bán giống lúa Bắc Thịnh cho bà con gieo cấy.
 

Qua hội thảo đầu bờ cho thấy, giống lúa Bắc Thịnh gieo cấy trên địa bàn huyện Diễn Châu đạt năng suất gần 70 tạ/ha. Ảnh: Xuân Hoàng
Qua hội thảo đầu bờ cho thấy, giống lúa Bắc Thịnh gieo cấy trên địa bàn huyện Diễn Châu đạt năng suất gần 70 tạ/ha. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo đánh giá của Chi cục Trồng trọt - BVTV, giống lúa Bắc Thịnh đã được đưa vào gieo cấy tại một số địa phương trong tỉnh. Qua đánh giá tại một số mô hình như tại xã Diễn Phúc (Diễn Châu) cho thấy: Lượng giống sử dụng trung bình 1,2 kg/sào. Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp mưa rét, nắng thất thường, nhưng các loại sâu bệnh: đạo ôn, bạc lá… nhiễm nhẹ, bà con nông dân chỉ phun 1 lần thuốc BVTV.

Giống lúa Bắc Thịnh có kiểu hình cây gọn, cứng, chống đổ tốt, chiều cao cây trên dưới 1m, khả năng đẻ nhánh khỏe, chịu thâm canh, bông dài, hạt lúa thon dài, xếp hơi sít, màu vàng sáng, tỷ lệ hạt chắc 83%, thời gian sinh trưởng 128 - 130 ngày. Hiệu quả kinh tế trong xây dựng và thực hiện mô hình liền kề cho thấy, hạn chế dịch hại trên giống lúa Bắc Thịnh giúp nông dân giảm thiểu các chi phí đầu vào: Giống, phân bón hóa học, thuốc BVTV, công chăm sóc phòng trừ dịch hại… đã cho hiệu quả kinh tế cao, năng suất đạt 66 tạ/ha, lãi so với đầu tư đạt gần 22 triệu đồng/ha. 

Trên cơ sở thành công của mô hình, Chi cục Trồng trọt – BVTV mong muốn các địa phương có kế hoạch và kinh phí để nhân rộng mô hình trên các vùng sản xuất, thâm canh lúa; đề xuất Công ty Giống cây trồng Bắc Trung bộ tiếp tục xây dựng các mô hình sản xuất giống Bắc Thịnh  ở các địa phương khác, các mùa vụ và các chân đất khác nhau trên địa bàn Nghệ An.

Theo thông tin từ Công ty Giống nông nghiệp Thành Vinh (xóm 6, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên – đơn vị cung ứng giống lúa Bắc Thịnh) cho biết: Giống lúa Bắc Thịnh đưa vào gieo cấy trên địa bàn Nghệ An đã được 2 năm 1 vụ. Vụ xuân 2017, giống lúa này được bà con nông dân các huyện: Diễn Châu, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Hưng Nguyên, Tân Kỳ, Yên Thành đưa vào gieo cấy với số lượng 15 tấn giống, tương đương khoảng 400 ha. Trong đó, một số huyện như Nam Đàn, Thanh Chương… đạt năng suất 70 tạ/ha. Dự kiến vụ hè thu này lượng giống do công ty cung ứng cho các huyện trên địa bàn tỉnh khoảng trên 20 tấn. 

Giống lúa Bắc Thịnh đã được Bộ NN&PTNT triển khai sản xuất thử và công nhận chính thức trong năm 2015. Hiện nay giống lúa đã được người nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, các tỉnh miền Bắc, miền Trung ưa chuộng và đưa vào sản xuất bởi năng suất cao, ổn định, chất lượng gạo dẻo, thơm ngon, khả năng chống chịu cao với sâu bệnh và điều kiện bất thuận của thời tiết. Giống lúa Bắc Thịnh là giống lúa cảm ôn, gieo cấy cả 2 vụ/năm, giống thích ứng rộng trên nhiều chân đất khác nhau, phù hợp trên ruộng vàn, ruộng hơi trũng, vàn cao. Tại tỉnh Thanh Hoá, giống lúa Bắc Thịnh còn được nông dân gieo vùi khô trên các chân đất trồng lạc, kết quả cho thấy năng suất không thua kém trên chân đất hai lúa.

Xuân Hoàng

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.