Những loại rau quả giải nhiệt hút khách trong ngày nóng

(Baonghean.vn) - Nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ ngoài trời luôn vượt ngưỡng 40 độ C đã khiến mặt hàng rau, củ quả có tác dụng giải nhiệt hút khách tại các chợ trên địa bàn thành phố Vinh.

Chị Nguyễn Thị Hà - chuyên bán mặt hàng rau, củ tại chợ Quán Bàu cho biết: “Thời tiết nắng nóng nên các mặt hàng rau, củ rất dễ bán. Để phục vụ nhu cầu khách hàng, tôi phải đặt hàng trước, có khi phải về các huyện lân cận thu mua tại ruộng mới đủ nguồn hàng. Mỗi ngày tôi bán được hơn 200 bó rau các loại...”.

Rau xanh hút khách. Ảnh: Phương Thúy
 Rau ngót, mùng tơi, rau đay, mướp đắng, mướp hương, dưa chuột... là những mặt hàng hút khách mùa nắng nóng. Ảnh: Phương Thúy

Theo khảo sát, hiện rau xanh nguồn cung dồi dào, giá tăng nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng/bó. Rau muống, rau dền, rau ngót, mùng tơi, rau đay, mướp đắng, mướp hương, dưa chuột, rau lang...là mặt hàng bán chạy nhất. Hiện rau muống, rau ngót có giá 5.000 - 6.000 đồng/bó; mướp, bí, dưa hồng giá 10.000 - 12.000 đồng/kg...

Bên cạnh các loại rau xanh thì rau má cũng được nhiều người ưa chuộng và tìm mua nhiều trong ngày hè. Chị Hoàng Thị Hạnh (phường Hưng Phúc) cho biết: “ So với những loại rau ăn thông thường khác, rau má giá bán khá đắt, hiện 25.000 đồng/kg, có hôm ra chợ muộn là hết hàng; ăn rau má mát, tốt cho sức khỏe, không sợ phun thuốc hóa chất độc hại”.

Rau xanh hút khách. Ảnh: Phương Thúy
Bên cạnh các loại rau xanh, rau má được nhiều người  tìm mua trong những ngày nắng nóng bởi nó có tác dụng giải nhiệt. Ảnh: Phương Thúy

Tương tự, các loại quả mùa hè như dứa, bơ, vải, dưa hấu... bán chạy hơn hẳn những ngày trước đó, giá cũng vì thế mà tăng từ 5.000 - 10.000 đồng/kg; hiện dứa giá  8.000 đồng/kg, vải 40.000 đồng/kg (tăng 2.000 - 5.000 đồng/kg).

Cùng với mặt hàng rau, củ, thực phẩm được lựa chọn những ngày nắng nóng chủ yếu là tôm đồng, cua, cá, hến... hiện tôm đồng giá 120.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng/kg), cua đồng 100.000 đồng/kg (tăng 30.000 đồng/kg so với trước đó), hến vỏ 18.000 - 20.000 đồng/kg...

Rau xanh hút khách. Ảnh: Phương Thúy
Cùng với mặt hàng rau, củ quả, thực phẩm được nhiều người lựa chọn là tôm đồng, cua đồng, ngao, hến... Ảnh: Phương Thúy

Mới gần  8h sáng, gần chục hàng bán tôm đồng, cua đồng ở chợ Hưng Dũng đã tấp nập người mua; giá cua đồng đã cao hơn thời điểm trước nắng nóng rất nhiều nhưng chẳng mấy ai mặc cả.

Chị Thúy ở xóm 16, xã Hưng Lộc  (TP. Vinh) cho hay: “Dù nhà cách chợ không xa, nhưng trời nắng tôi luôn đi chợ sáng sớm để lựa chọn được thực phẩm tươi ngon. Riêng tôm đồng, cua đồng nếu không mua nhanh là hết hàng".

Rau xanh hút khách. Ảnh: Phương Thúy
Cua đồng hiện bán với giá 100.000 đồng/kg, tăng lên 30.000 đồng/kg so với trước đó. Ảnh: Phương Thúy

Tại các siêu thị, mặt hàng rau, củ quả, trái cây giải nhiệt cũng tập trung đông khách hàng. Hiện nay, thực phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP (tiêu chuẩn nông nghiệp tốt của Việt Nam), tiêu chuẩn Global GAP (tiêu chuẩn nông nghiệp toàn cầu), thực phẩm Organic (thực phẩm hữu cơ) được nhiều người tìm mua. 

Năm nay, nguồn cung các loại hoa quả, thực phẩm khá dồi dào nên không tăng giá đột biến. Tuy nhiên, nếu thời tiết nắng nóng gay gắt đã kéo dài thì giá thực phẩm, rau, củ quả chắc sẽ tăng cao hơn khi khan hiếm nguồn hàng.

Phương Thúy

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.