Quỳnh Lưu: Nhiều giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả

(Baonghean.vn) - Để tránh lãng phí, đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, huyện Quỳnh Lưu đang triển khai nhiều biện pháp nhằm tiết kiệm điện một cách hiệu quả.

Điện lực Quỳnh Lưu hiện đang quản lý 7 đường dây trung thế, với tổng chiều dài trên 255 km và 265 trạm biến áp có tổng công suất là 93.832 KVA, có 972 nghìn km đường dây hạ thế và hơn 72 nghìn khách hàng đăng ký sử dụng điện.

Hiện nay, trung bình mỗi ngày điện lực Quỳnh Lưu tiêu thụ 365.000 KWh điện. Các xã có lượng điện tiêu thụ lớn như Tiến Thủy, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, Quỳnh Phương, Quỳnh Lập… Đây là những xã ở vùng biển, nhu cầu sử đụng điện để làm đông lạnh và đá phục vụ bảo quản hải sản tăng cao.

Chính vì vậy, để đảm bảo nguồn điện phục vụ cho người dân, nhất là vào giữa mùa nắng nóng như năm nay, điện lực Quỳnh Lưu đã phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền về các biện pháp tiết kiệm điện, vận động người dân sử dụng điện hợp lý và giảm công suất tiêu thụ vào giờ cao điểm.

 Sử dụng đèn compac trong gia đình là cách làm tiết kiệm điện được người dân ở Quỳnh Lưu áp dụng phổ biến. Ảnh: Thanh Toàn
Sử dụng đèn compac trong gia đình là cách làm tiết kiệm điện được người dân ở Quỳnh Lưu áp dụng phổ biến. Ảnh: Thanh Toàn

Gia đình bà Bùi Thị Tuyến ở thôn Phúc Thành, xã Tiến Thủy hiện có 8 thành viên, trong nhà được trang bị khá đầy đủ các thiết bị điện như máy điều hòa, bình nóng lạnh, máy lọc nước, tủ lạnh, máy bơm, quạt điện và rất nhiều đèn thắp sáng. Để thực hiện tiết kiệm điện, nhà bà đã hạn chế tối đa việc sử dụng điều hòa, hôm nào trời quá oi nóng thì mới bật máy lạnh vào buổi trưa 2 tiếng và buổi đêm 10h đi ngủ bật và đến 1- 2h sáng là tắt. Về bình nóng lạnh cũng chỉ sử dụng khi thật cần thiết. Còn hệ thống quạt và đèn thắp sáng cũng sử dụng tiết kiệm, tắt khi không sử dụng...

Đối với hộ ông Nguyễn Văn Hạnh ở khối 5, TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu gồm 3 thế hệ sống chung và có hai cháu nhỏ mới lên 1, 2 tuổi, nhu cầu sử dụng điện khá lớn. Để tiết kiệm điện, hạn chế chi tiêu, toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng trong nhà được ông Hạnh thay bằng đèn compact tiết kiệm điện. Khi cần dùng nước nóng để tắm rửa cho các cháu thì đã có nước đun bằng bếp than để sẵn trong các phích, chứ không bật bình nóng lạnh như trước đây. "Nhờ thực hiện như vậy nhà tôi tiết kiệm được khoảng hơn 200.000 đồng tiền điện/tháng”, ông Hạnh bộc bạch.

Ngoài việc tổ chức tuyên truyền cho người dân thực hiện tiết kiện điện, điện lực Quỳnh Lưu còn thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra đường dây, các trạm biến áp, quản lý hệ thống đo đếm nhằm giảm thất thoát điện. Đầu tư dắm thêm 16 trạm biến áp ở các xã An Hòa, Quỳnh Minh, Quỳnh Lương, Quỳnh Yên, Quỳnh Nghĩa, Tiến Thủy, Quỳnh Thuận…

Bảo dưỡng duy tu hệ thống lưới điện. Ảnh tư liệu
Bảo dưỡng duy tu hệ thống lưới điện. Ảnh tư liệu

Đặc biệt, để chống quá tải cho điện lưới nông thôn ở các xã vùng biển, hàng năm điện lực Quỳnh Lưu đã đầu tư gần 2 tỷ để tiến hành thay mới công tơ, hộp điện, đường dây và nâng công suất biến áp các trạm trung gian từ 10 lên 35KV ở Quỳnh Nghĩa, Tiến Thủy. Xúc tiến dự án tái thiết Đức nhằm nâng cấp, cải tạo lưới điện nông thôn, từng bước thay mới hệ thống dây điện trần bằng dây bọc và sắp tới sẽ xây dựng thêm 20 trạm biến áp ở những khu vực đông dân cư với kinh phí được đầu tư khoảng 300 tỷ đồng.

Ông Hoàng Mạnh Cường - Phó giám đốc Điện lực Quỳnh Lưu cho biết thêm: Trong đầu tư xây dựng công trình chống quá tải, đến nay, ngành đã thi công xong 16/36 trạm biến áp, tiến hành cải tạo, sửa chữa lưới điện hạ thế ở các xã Quỳnh Lương, Quỳnh Nghĩa, An Hòa và sửa chữa lớn đường điện cao thế ở các xã Quỳnh Tân, Quỳnh Thắng, Tân Thắng…

Hiện nay, thời tiết đang có nhiều diễn biễn phức tạp, nắng nóng kéo dài, chính vì vậy để đảm bảo cho nguồn điện được ổn đinh, không bị cắt thì không chỉ dựa vào vai trò ngành điện, mà cần sự chung tay hưởng ứng để thực hành tiết kiện điện của tất cả mọi người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn./.

Thanh Toàn

(Đài Quỳnh Lưu)

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.