Thực phẩm giải nhiệt hút khách mùa nắng nóng

(Baonghean.vn) - Để giải nhiệt những ngày nắng nóng, nhiều bà nội trợ đã tìm mua những loại thực phẩm như rau xanh, ngao, cua, tôm... khiến các mặt hàng này luôn hút khách ở các chợ.

Thực phẩm giải nhiệt tăng giá ngày nắng nóng. Ảnh: Thu Hiền
Khảo sát tại một số chợ ở huyện Nghi Lộc, thành phố Vinh... ngay từ sáng sớm những mặt hàng như rau muống, rau dền, rau ngót, mùng tơi, rau đay, mướp đắng, mướp hương, dưa chuột... đã hút các bà nội trợ mua về phục vụ bữa ăn cho gia đình. Ảnh: Thu Hiền
Thực phẩm giải nhiệt tăng giá ngày nắng nóng. Ảnh: Thu Hiền
Ông Nguyễn Đình Nguyên ở xóm 8, xã Nghi Diên (Nghi Lộc) mỗi ngày thu về hơn 200.000  đồng từ vườn bí của gia đình. Ảnh: Thu Hiền
âng
Nắng nóng cũng khiến dưa chuột đắt hàng hơn. Ảnh: Huyền Trang
Thực phẩm giải nhiệt tăng giá ngày nắng nóng. Ảnh: Thu Hiền
Các hộ dân xã Nghi Thuận (Nghi Lộc) thu hoạch dưa chuột cung cấp cho các chợ trên địa bàn. Ảnh: Thu Hiền
Thực phẩm giải nhiệt tăng giá ngày nắng nóng. Ảnh: Thu Hiền
Chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm 17, xã Nghi Trung chia sẻ: “Thời tiết nóng bức nên ăn uống không ngon miệng, tôi thường đổi món cho gia đình bằng những món canh cua, canh ngao. Tuy nhiên, để mua được đồ ngon thì phải đi chợ sớm, có hôm định mua cua về nấu canh nhưng ra chợ muộn một chút là không còn”. Ảnh: Thu Hiền
 
Thực phẩm giải nhiệt tăng giá ngày nắng nóng. Ảnh: Thu Hiền

Trời nắng nóng khiến cho nhiều loại thực phẩm tăng giá nhẹ. Ở thành phố Vinh, tuần trước giá tôm đồng loại nhỏ từ 100.000 đồng, nay tăng lên 120.000  đồng/kg; hến từ 7.000 - 8.000 đồng/kg tăng lên 10.000 - 15.000 đồng/kg; ngao tăng từ 17.000  lên 20.000 đồng/kg; cua đồng hiện giá bán 70.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng/kg so với trước). Ảnh: Thu Hiền

  Thu Hiền - Huyền Trang

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.