100% tàu thuyền Nghệ An đã về nơi tránh trú bão an toàn

(Baonghean.vn) - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Talas (cơn bão số 2), Nghệ An khẩn trương triển khai nhiều giải pháp ứng phó, yêu cầu 100%  tàu thuyền vào nơi tránh trú bão trước 17h chiều 16/7. 

1
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra nơi trú ẩn của tàu thuyền tại cảng Cửa Lò. Ảnh: Văn Trường.

Chiều 16/7, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra tại cảng Cửa Lò. Theo báo cáo nhanh, Ban chỉ huy PCLB thị xã Cửa Lò đã huy động mọi lực lượng, phương tiện sẵn ứng cứu khi bão vào. Trươc đó, thị xã đã phát lệnh kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn.

Đến nay tổng số gần 300 tàu thuyền đánh cá của ngư dân thị xã vào khu vực Cảng Cửa Lò tránh trú bão an toàn. Cảng Cửa Lò còn tiếp nhận khoảng trên 20 tàu thuyền của ngư dân các tỉnh Thanh Hoá, Quảng Ngãi vào bến tránh bão an toàn.

Ban chỉ huy phòng chống bão lụt thị xã còn chỉ đạo các địa phương, đơn vị kiểm tra các vị trí xung yếu để bổ cứu kịp thời các phương án đối phó.

Các quán hàng tại Cửa Lò đã đóng cửa, chằng néo để tránh bão. Ảnh: Quang An
Các quán hàng tại Cửa Lò đã đóng cửa, chằng néo để tránh bão. Ảnh: Quang An

Đặc biệt, ở khu vực bãi tắm, lực lượng cứu hộ thị xã phải túc trực thường xuyên để không cho du khách xuống tắm nhằm đảm bảo an toàn.

Thị xã cũng đã yêu cầu các đơn vị, cá nhân làm dịch vụ dọc bãi biển vận chuyển tài sản vào nơi an toàn và chằng chống ki ốt cẩn thận để đối phó cơn bão.

1
Ngư dân Cửa Lò đang neo đậu tàu thuyền tránh bão số 2. Ảnh: Văn Trường.

Cũng trong chiều nay, đồng chí Đinh Viết Hồng kiểm tra công tác ứng phó bão số 2 tại cống Nghi Quang, Nghi Lộc.

Đại diện UBND huyện Nghi Lộc cho biết: Hệ thống cống Nghi Quang, ngăn mặn giữ ngọt cho vùng Nam – Hưng- Nghi do cống xuống cấp nên đơn vị chủ quản đã chủ động máy phát điện để vận hành hệ thống cống khi có sự cố về điện. Vận hành phù hợp để giữ nước ngọt phục vụ tưới cho hè thu.

 » Nhiều tàu thuyền của Nghệ An vào Quảng Bình, Quảng Nam tránh bão số 2
 

1
Đồng chí Đinh Viết Hồng kiểm tra tại cống Nghi Quang, Nghi Lộc. Ảnh: Văn Trường.

Đồng chí Đinh Viết Hồng đánh giá cao sự nỗ lực của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thị xã Cửa Lò, Nghi Lộc. Đồng thời lưu ý, bão số 2 đi qua Nghệ An vùng ảnh hưởng rộng, diễn biến phức tạp, nguy hiểm. Vì vậy, chính quyền địa phương và người dân tuyệt đối không được chủ quan.

Đồng chí Đinh Viết Hồng cho biết thêm: Tính đến 17 h chiều nay, 4.000 tàu thuyền (100%) lớn nhỏ của Nghệ An đã tìm được nơi tránh trú bão an toàn./.

Văn Trường

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.