200 gian hàng tiêu chuẩn tham gia Hội chợ thương mại Việt Nam – Lào

(Baonghean.vn) - Từ 29/6 - 3/7/2017, tại thủ đô Viên Chăn (Lào), Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng Lào tổ chức hội chợ thương mại Việt Nam - Lào chủ đề “Hữu nghị, hợp tác và phát triển”.

Hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 – 5/9/2017) và kỷ niệm 40 năm ký hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2017), từ 29/6 - 3/7/2017 tại thủ đô Viên Chăn, nước CHDCND Lào, Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Công thương Việt Nam, Bộ Công thương, Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào tổ chức Hội chợ thương mại Việt Nam - Lào với chủ đề "Hữu nghị, hợp tác và phát triển".

Hội chợ có sự tham gia của hơn 120 đơn vị, doanh nghiệp của 2 nước tương ứng với khoảng 200 gian hàng tiêu chuẩn trên quy mô diện tích khoảng 6.000 m2, trong đó có 100 m2 dành cho khu triển lãm trưng bày, giới thiệu hình ảnh về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế phát triển đất nước.

Hội chợ thương mại Việt - Lào
Sản phẩm máy Ozone của Việt Nam sản xuất đang được giới thiệu với khách hàng Lào. Ảnh: Hồ Việt

Khu Hội chợ của các doanh nghiệp Việt Nam có gần 90 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với 120 gian hàng, mang đến hội chợ các sản phẩm chất lượng, có uy tín trong nước và xuất khẩu như: dệt may, nông lâm hải sản, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm chế biến, điện, điện tử, cơ khí, hóa chất, xây dựng, vật liệu xây dựng, phân bón, trồng cây công nghiệp, thức ăn gia súc, giống cây trồng...

Các công ty, doanh nghiệp Quân khu 4 tham gia 2 gian hàng gồm các loại sản phẩm: bao bì, gạch ngói, dịch vụ du lịch, thạch cao; quặng sắt; bột đá siêu mịn, nước khoáng, đồ mỹ nghệ... Trong quá trình diễn ra hội chợ, Đoàn văn công Quân khu 4 phối hợp với Đoàn nghệ thuật, Tổng Cục Chính trị Quân đội CHDCND Lào tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ đồng bào với chủ đề ca ngợi hình ảnh quê hương đất nước, truyền thống đấu tranh cách mạng, tình hữu nghị đoàn kết của 2 nước Việt - Lào.

Bệnh viện Quân y 4 cũng tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 lượt đối tượng chính sách trên địa bàn Thủ đô Viên Chăn, nước bạn Lào.

Hội chợ thương mại Việt - Lào
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ thương mại Việt - Lào năm 2017. Ảnh: Hồ Việt

Đây là hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội quan trọng nằm trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia của Việt Nam; Là dịp để người tiêu dùng nước bạn hiểu biết thêm về các sản phẩm, hàng hóa Việt, đồng thời là cơ hội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư 2 nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm bạn hàng, đối tác, hợp tác, đầu tư và phát triển, góp phần xây đắp tình hữu nghị đoàn kết của 2 nước Việt - Lào ngày càng bền vững.

                                                                                                                      Hồ Việt

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.