Bác tin đồn Giám đốc Qũy tín dụng nhân dân Thái Hòa bỏ trốn

(Baonghen.vn) - Mấy ngày nay, dư luận ở Thái Hòa xôn xao về việc Giám đốc Qũy tín dụng nhân dân thị xã Thái Hòa bị vỡ nợ, ôm tiền bỏ trốn. Tuy nhiên sự việc không như vậy.

Những ngày qua, thông tin về bà Phạm Thị Bích Mai - Giám đốc Qũy tín dụng nhân dân (TDND) thị xã Thái Hòa bị vỡ nợ, bỏ trốn khiến nhiều người hoang mang, một số người đến quỹ để rút tiền.

Trước thông tin trên, ông Nguyễn Kim Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiếu cho biết: Từ ngày 24 đến 29/6, có thông tin trên và nhiều người đã đến rút tiền tại qũy TDND phường, làm mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 29/6, phường Hòa Hiếu đã tổ chức họp với thành phần là Đảng ủy, lãnh đạo ủy ban, mặt trận tổ quốc và mời lãnh đạo Qũy TDND gồm Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Ban kiểm soát ... cùng dự. 

Quĩ TDND Thái Hòa họp sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và Giám đốc Quĩ đang phát biểu ý kiến về vụ việc.
Giám đốc Qũy TDND Thái Hòa - bà Phạm Thị Bích Mai phát biểu tại cuộc họp sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của đơn vị. Ảnh: P.V

Tại cuộc họp, lãnh đạo Qũy TDND cho biết Qũy đang hoạt động bình thường, kết quả tốt và không có chuyện Giám đốc Qũy TDND bỏ trốn. 

Tại cuộc họp, Hội đồng qũy TDND cũng đề nghị phường quan tâm và báo các cơ quan chức năng vào cuộc để ổn định tình hình. Lãnh đạo qũy cho rằng có tin đồn ác ý có thể là do sự cạnh tranh không lành mạnh.

Cũng theo ông Nguyễn Kim Hải,  trên địa bàn hiện có 14,15 đơn vị kinh doanh tiền tệ và hoạt động khá cạnh tranh.

Quĩ Tín dụng nhân dân thị xã Thái Hòa. Ảnh: P.V
Qũy Tín dụng nhân dân thị xã Thái Hòa. Ảnh: P.V

Ông Phạm An Trung - Chủ tịch HĐQT của Qũy TDND thị xã cho biết: Có những tin đồn thất thiệt đã gây ảnh hưởng đến hoạt động của Qũy.

Báo Nghệ An sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Nhóm P.V

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.