Con Cuông hoãn họp hội đồng khắc phục giao thông sau lũ

(Baonghean.vn) - Sau bão số 2, trên địa bàn huyện Con Cuông đã xảy ra mưa lớn kéo dài và chia cắt nhiều xã, nhiều nơi phải làm cầu tạm để đi lại.

Trước tình hình đó, huyện Con Cuông đã hoãn kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khoá XIX để tập trung cho công tác chỉ đạo và khắc phục hậu quả, cũng như sẵn sàng chủ động, ứng phó nếu mưa lớn do hoàn lưu bão gây ra.

Người dân Con Cuông khắc phục các vật cản qua sông suối sau bão. Ảnh: Bá Hậu
Người dân Con Cuông khắc phục các vật cản qua sông suối sau bão. Ảnh: Bá Hậu

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã phân công các đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo phòng chống, ứng phó với mưa lũ, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ngay sau khi cơn bão đi qua, chính quyền và nhân dân các địa phương đã tiến hành thu dọn cây gãy đổ, giải phóng đường giao thông, sửa chữa nhà cửa, tổng vệ sinh môi trường những vùng bị ngập úng, lũ, lụt, đề phòng dịch bệnh có thể xảy ra cho người và gia súc. Triển khai các biện pháp khôi phục sản xuất nông nghiệp và công tác cứu trợ để sớm ổn định lại đời sống cho người dân.

Các phòng ban của huyện Con Cuông làm cầu tạm cho dân đi lại ở xã Thạch Ngàn. Ảnh: Bảo Ngọc
Cán bộ phòng ban của huyện Con Cuông làm cầu tạm cho dân đi lại ở xã Thạch Ngàn. Ảnh: Bảo Ngọc

Toàn huyện Con Cuông có 352,5 ha lúa mùa, 82,8 ha cây màu bị ngập úng, 25,5 ha sắn, 63,3ha cây công nghiệp, 3 ha cây ăn quả, và 483 ha cây lâm nghiệp  bị gãy đổ, trôi 1 con trâu, 7 con lợn , 30,5 ha  diện tích ao hồ nuôi cá bị nước tràn, 3 lồng nuôi cá bị cuốn trôi.

Tuyến đường liên xã Đôn Phục đi Bình Chuẩn bị sạt lở nghiêm trọng, 300m kênh mương bị hư hỏng nặng, 5 ngôi nhà dân bị sập, 46 ngôi nhà bị tốc mái, uớc tính thiệt hại ở Con Cuông gần 20 tỷ đồng./.

                                             Bảo Ngọc

(Con Cuông)

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.