Gắn kết giữa Khu di tích Kim Liên với du lịch sinh thái tâm linh Núi Chung

(Baonghean.vn) - Chiều 21/7, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh chủ trì cuộc làm việc với Sở Văn hóa – Thể thao, huyện Nam Đàn và ngành liên quan về thực hiện các Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Quốc gia đặc biệt: Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Toàn cảnh Khu di tích Kim Liên - Nam Đàn. Ảnh: Sỹ Minh
Toàn cảnh Khu di tích Kim Liên - Nam Đàn. Ảnh: Sỹ Minh
Dự cuộc họp có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao, Sở Xây dựng, huyện Nam Đàn, Ban quản lý Khu di tích Kim Liên, đại diện dòng họ Nguyễn Sinh và Hoàng Xuân (Nam Đàn) cùng ông Trần Thành – Cục Phó cục Di sản, Bộ VH-TT-DL và bà Thái Hương - Chủ tịch HĐQT tập đoàn TH, đại diện Ngân hàng CPTM Bắc Á.

Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên gắn với phát triển du lịch được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 89/UBND.CN ngày 30/9/2003, với diện tích 215,68 ha.

Toàn dự án được phân thành 2 giai đoạn và các dự án thành phần: Giai đoạn 1 (từ 2003 - 2005): hoàn thành các tuyến đường giao thông trong Khu di tích; Bảo tồn, tôn tạo một số hạng mục công trình trong khu di tích Làng Sen, Hoàng Trù, và khu mộ bà Hoàng Thị Loan. Giai đoạn 2 (từ 2006 - 2018): hoàn thành các hạng mục còn lại thuộc các dự án thành phần.

 » Vẻ đẹp Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan- Thân mẫu Bác Hồ
 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường chủ trì cuộc họp, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành phối hợp thực hiện các hạng mục dự án, xây dựng Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Nguyên Sơn
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường chủ trì cuộc họp, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành phối hợp thực hiện các hạng mục dự án, xây dựng Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Nguyên Sơn

 Tổng mức đầu tư của toàn dự án 318,538 tỷ đồng. Đến nay, nguồn vốn đã được bố trí 240,971 tỷ đồng (Trong đó: NSTW: 202,33 tỷ đồng; NSĐP: 38,641 tỷ đồng). Hiện các dự án đang thực hiện gồm: Bảo tồn tôn tạo di tích LSVH Làng Hoàng Trù; bảo tồn, tôn tạo khu mộ Bà Hoàng Thị Loan, Nhà thờ đại tôn họ Hoàng Xuân tại xã Kim Liên

Cùng với các dự án trên, còn có các dự án chuẩn bị cho kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (2020), như dự án Nâng cấp nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt: Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ trương này được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Văn bản số 5001 /VPCP-KGVX ngày 16/5/2017 và UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tại Công văn số 3746/UBND-CN ngày 25/5/2017.

Ông Nguyễn Sinh Tiến - Đại diện dòng họ Nguyễn Sinh phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Nguyên Sơn
Ông Nguyễn Sinh Tiến - Đại diện dòng họ Nguyễn Sinh phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Nguyên Sơn
Ông Hoàng Xuân Chương - Đại diện dòng họ Hoàng Xuân phát biểu ý kiến. Ảnh: Nguyên Sơn
Ông Hoàng Xuân Chương - Đại diện dòng họ Hoàng Xuân phát biểu ý kiến. Ảnh: Nguyên Sơn

Đến nay, đơn vị tư vấn Công ty Cổ phần bảo tồn Di sản Văn hóa Kiến trúc Việt (VIETARCHJSC) đang lập nhiệm vụ quy hoạch. Dự kiến trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào đầu tháng 8/2017.

Một công trình được Ngân hàng CPTM Bắc Á tham gia thực hiện là xây dựng “Đền Chung Sơn” - Thờ gia tiên Hồ Chủ tịch, với tổng mức đầu tư 206,387 tỷ đồng. Đến nay, đền thờ chính, nhà chuông, nhà trống, thực hiện được 95%.

Bà Thái Hương - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH phát biểu với tâm nguyện xây dựng khu vực Di tích Núi Chung thành Khu du lịch sinh thá. Ảnh: Nguyên Sơn
Bà Thái Hương - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH phát biểu với tâm nguyện đóng góp sớm hoàn thành xây dựng Khu du lịch sinh thái tâm linh Núi Chung. Ảnh: Nguyên Sơn

Bà Thái Hương cho biết: Ngân hàng CPTM Bắc Á cùng Tập đoàn TH có tâm nguyện tham gia thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái tâm linh Núi Chung.

"Khi hoàn thiện, Đền thờ Chung Sơn được gắn kết cùng Khu du lịch này với mô hình đồng lúa Nếp Rồng, dòng sông Sen, khu tham quan dệt vải cho du khách đến tham quan khi về với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh"- bà Hương nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa- Thể thao, huyện Nam Đàn, Khu di tích Kim Liên; Ban quản lý dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên; đại diện dòng họ Nguyễn Sinh và Hoàng Xuân cùng đại diện chủ đầu tư: Ngân hàng CPTM Bắc Á và Công ty TNHH Gia Thuận Cảnh Quan thống nhất các phương án thực hiện.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Đường yêu cầu các ngành phối hợp với chủ đầu tư đôn đốc thực hiện các hạng mục công trình theo dự án đã được phê duyệt. Riêng dự án Đền thờ Chung Sơn và Khu du lịch sinh thái tâm linh Núi Chung, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị sớm hoàn thiện quy hoạch các hạng mục cụ thể trình Bộ VH-TT-DL phê duyệt và thực hiện đúng tiến độ. 

Nguyên Sơn

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.