Tỉnh Nghệ An xúc tiến đầu tư tại Australia

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An tổ chức các hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư tại Australia.

Sáng 10/7, tại Thành phố Melbourne, Bang Victoria, Đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An do ông Lê Ngọc Hoa làm trưởng đoàn có buổi làm việc với các đối tác, doanh nghiệp tại Australia.

Đoàn công tác UBND tỉnh Nghệ An làm việc tại Úc. Ảnh Xuân Trường
Đoàn công tác UBND tỉnh Nghệ An làm việc tại Australia. Ảnh: Xuân Trường

Dự làm việc, phía Australia có: ông Daniel Bisignano - phụ trách đầu tư cao cấp Bang Victoria, ông Trung Lê - đặc trách Thương mại Bang Victoria và Bà Nguyễn Thị Hoàng Thúy, Phó Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney và đại diện Hiệp hội DN Austraia (AusCham).

Đoàn Nghệ An có đại diện một số ngành và các nhà đầu tư tại trên địa bàn tỉnh như: Vsip, Hermaraj, Cienco 4...

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An giới thiệu về tiềm năng, lợi thể để DN Australia có thể đầu tư. Ảnh Xuân Trường.
Đoàn công tác tỉnh Nghệ An giới thiệu về tiềm năng, lợi thể để DN Australia có thể đầu tư. Ảnh: Xuân Trường.

Tại buổi làm việc, ông Lê Ngọc Hoa đã giới thiệu khái quát về tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh những thông tin về các tiềm năng, lợi thế, những cơ chế chính sách mời gọi đầu tư.

Trong đó, giới thiệu về cơ hội đầu tư vào Khu CN VSIP, Khu CN Hermaraj và mong muốn Chính quyền bang Victoria cùng các DN tại Australia quan tâm, nghiên cứu về Nghệ An để tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Những lĩnh vực đầu tư tỉnh Nghệ An giới thiệu cho DN Australia tìm hiểu đầu tư gồm: Công nghiệp hỗ trợ; cơ khí chế tạo: sản xuất phụ tùng và lắp ráp ô tô, sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, thiết bị y tế và sản xuất dược liệu; đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp,...

Đặc biệt, tỉnh rất hoan nghênh, đón chào, tạo mọi điều kiện cho DN Australia và các nước đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao trong nông nghiệp, ưu tiên những dự án công nghệ hiện đại, bảo vệ môi trường.

Các đối tác Australia. Ảnh Xuân Trường
Đại diện chính quyền Bang Victoria và các đối tác Australia tham gia buổi làm việc với đoàn công tác tỉnh Nghệ An. Ảnh: Xuân Trường

Đại diện chính quyền Bang Victoria và một số DN Australia đánh giá cao việc chính quyền tỉnh Nghệ An và AusCham đã có sáng kiến và tổ chức buổi làm việc này, đã cung cấp những thông tin quan trọng cho DN tại Australia nghiên cứu.

Với những thế mạnh trong công nghiệp chế biến, công nghiệp công nghệ cao, đại diện Bang Victoria và các DN Australia kỳ vọng sẽ có những hoạt động xúc tiến đầu tư vào Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng.

Sau cuộc làm việc tại Bang Victoria, đoàn công tác tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức "Hội thảo xúc tiến đầu tư" tại Adelaide (Bang South Australia) và một số hoạt động tiếp xúc với doanh nghiệp tại Australia./.

Xuân Trường

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4.