Thành phố Vinh: Dân kêu trời vì đường toàn ổ voi

(Baonghean) - Tuyến đường Phạm Hồng Thái, phường Vinh Tân (TP.Vinh) đang bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân mỗi khi tham gia giao thông.

Tuyến đường Phạm Hồng Thái thuộc phường Vinh Tân (TP.Vinh) là tuyến huyết mạch nối liền giữa TP. Vinh và huyện Hưng Nguyên nên hàng ngày có rất nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa tham gia giao thông, nhất là các xe ôtô trọng tải lớn.

Trước đây, đường Phạm Hồng Thái được UBND tỉnh Nghệ An quản lý, đầu tư và xây dựng đoạn đường từ Cửa Tiền 1 giao với đường Trần Đình San và đường Trần Đình San đến đường tránh Vinh. Năm 2013, do không giải phóng được mặt bằng nên đã tạm dừng thi công và duy tu bảo dưỡng hiện trạng để sử dụng; đồng thời bàn giao lại cho UBND thành phố Vinh quản lý.

Đường Phạm Hồng Thái xuống cấp. Ảnh: Phương Thúy
Đường Phạm Hồng Thái xuống cấp. Ảnh: Phương Thúy

Theo quan sát, đoạn đường này đã bị bong tróc lớp nhựa, chỉ còn trơ lại đất đá, mặt đường bị sụt lún biến thành những hố lớn; đoạn đường chỉ dài hơn 1km nhưng cũng đủ làm cho người dân khổ sở khi vật lộn với “ổ voi”, “ổ trâu” ngay giữa lòng đường.

Hàng ngày, hàng trăm lượt xe tải chở hàng lưu thông qua đã băm nát tuyến đường. Ngày nắng thì bụi mù mịt, ngày mưa hình thành những hố nước đọng tồn tại hàng tuần do không có mương thoát. Được biết, tuyến đường cánh tài xế xe tải hay di chuyển vào đây vì có thể tiết kiệm được một quãng đường.

Trong khi đó, tuyến đường Phạm Hồng Thái ngày càng hư hại nặng nề thì nay lại phải gánh thêm nhiều lượng xe trọng tải lớn đi qua. Để né tránh sự kiểm tra của cảnh sát giao thông, cánh tài xế thường hoạt động vào ngoài giờ hành chính, nhất là buổi đêm và rạng sáng...

Đường Phạm Hồng Thái xuống cấp. Ảnh: Phương Thúy
Đường Phạm Hồng Thái xuống cấp. Ảnh: Phương Thúy

Ông Phạm Tuấn Mùi, hộ dân sinh sống tại đường Phạm Hồng Thái  bức xúc: "Đường này mùa khô thì bụi kín lối, mùa mưa thì lầy lội do không có mương, hệ thống thoát nước kém nên khi mưa xuống nước bị ứ đọng lênh láng. Nhiều lúc ô tô đi qua, xe đạp, xe máy bị nước bắn tứ tung. Chưa kể nhà gần đường, các vật dụng trong gia đình từ ghế ngồi đến ấm chén lúc nào cũng phủ đầy bụi”.

Còn ông Nguyễn Văn Nam, xã Hưng Thịnh (Hưng Nguyên) than thở: "Những lần đi qua đây chúng tôi phải vô cùng cẩn trọng, quan sát thật kỹ. Bởi tôi thường xuyên chứng kiến nhiều người khi qua đoạn đường này vấp phải ổ voi, ổ gà bị ngã, nhẹ thì xây xát, nặng phải đưa đi bệnh viện. Thậm chí, để đảm bảo an toàn nhiều người phải xuống xe dắt bộ".

Đường Phạm Hồng Thái xuống cấp. Ảnh: Phương Thúy
Đường Phạm Hồng Thái xuống cấp. Ảnh: Phương Thúy

Theo ông Nguyễn Hoàng Mạnh - Chủ tịch UBND phường Vinh Tân, tuyến đường xuống cấp một phần vì mật độ xe cộ đi lại nhiều, không có mương thoát, nền đường yếu và mặt đường hẹp. Trước phản ánh của người dân, phường đã nhiều lần gửi công văn kiến nghị thành phố Vinh cho hoàn thiện tuyến đường, nếu chưa có điều kiện đổ bê tông thì phải vá những ổ voi để người dân đi lại. Bên cạnh đó, đề nghị lực lượng chức năng sớm vào cuộc, cấm những phương tiện quá tải làm ảnh hưởng đến đoạn đường cũng như đảm bảo an toàn giao thông cho người dân./.

Phương Thúy

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.