Thuyền tôn Hưng Nguyên bán chạy sau bão số 2

(Baonghean.vn) - Mùa lụt bão đang đến gần, nhiều hộ dân làm nghề gò tôn tại Hưng Nguyên đang tất bật làm các sản phẩm thuyền tôn để cung ứng cho bà con vùng lũ. Nhất là sau cơn bão số 2 đổ bộ gây thiệt hại nặng, mặt hàng này được tiêu thụ mạnh hơn.

Dọc theo tuyến đường Phạm Hồng Thái (TP.Vinh) đi về hướng xã Hưng Thịnh, Hưng Châu (Hưng Nguyên) không khó để nhận ra tiếng gõ tôn rộn ràng của những người làm nghề gò hàn. Trong số các sản phẩm gia dụng được sản xuất ở đây, hiện thuyền tôn là mặt hàng chủ lực, được sản xuất nhiều nhất.

Sản xuất thuyền tôn
Khách hàng mua thuyền tôn tại xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Ảnh: Quang An

Bà Nguyễn Thị Hà ở xóm 4, xã Hưng Thịnh có thâm niên hơn 20 năm làm thuyền tôn. Đến mùa mưa bão, gia đình bà lại thuê thêm nhân công để sản xuất đúng tiến độ các đơn đặt hàng được đặt trước.

"Thuyền tôn được sản xuất quanh năm để bà con đánh cá, gặt lúa, nhất là cao điểm mùa mưa bão tháng 8 hàng năm. Thời điểm này, thợ làm không hết việc; trung bình nhà tôi sản xuất khoảng 300 cái mỗi năm" - bà Hà chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Quang ở xã Hưng Nhân, bà con trong xã quanh năm đối mặt với lũ lụt vì nằm ngoài đê Tả Lam, thuyền là vật dụng không thể thiếu, nhưng hiện nay địa phương chưa có cơ sở sản xuất thuyền tôn nên chủ yếu dùng thô sơ không đảm bảo. Do đó, mùa mưa bão, người dân vùng lũ lại kéo nhau đến xã Hưng Thịnh đi mua thuyền tôn.

Sản xuất thuyền tôn
Thuyền tôn là vật dụng không thể thiếu trong mùa mưa bão của bà con vùng lũ. Ảnh : Quang An

Vào khoảng từ tháng 8, tháng 9 dương lịch, thuyền tôn tiêu thụ mạnh; hiện nay giá thuyền tôn loại nhỏ dao động từ 400.000 - 700.000 đồng/cái. Những thuyền đặt hàng theo ý khách có kích thước lớn giá từ 3 - 4 triệu đồng/cái.

Để hoàn thành một chiếc thuyền tôn mất trung bình khoảng nửa ngày, nếu người thợ lành nghề có thể sản xuất 3 cái/ngày, thuyền kích thước lớn có thể lên đến 2 - 3 ngày; thu nhập trung bình 5 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Ông Hoàng Thân - thợ làm thuyền tôn lâu năm tại xóm Gò, Hưng Thịnh cho biết: Hiện nay có đến 60% sản phẩm thuyền tôn tại Hưng Thịnh được làm theo đơn đặt hàng, đầu ra sản phẩm ổn định. Năm nay, thời tiết diễn biến thất thường, sau bão số 2 nhiều người đã gọi điện và đặt hàng".

Sản xuất thuyền tôn
Để hoàn thành một chiếc thuyền tôn mất trung bình khoảng nửa ngày, thuyền kích thước lớn có thể lên đến 2 - 3 ngày.

Không chỉ làm thuyền tôn theo đơn hàng mà nhiều hộ dân còn mở dịch vụ làm thuyền giúp bà con. Nhiều người mua tôn đến và nhờ thợ chế tác với giá tiền công là 150.000 đồng/cái.

Hiện xã Hưng Thịnh có hơn 30 hộ theo nghề gò hàn tôn. Thuyền tôn nơi đây không chỉ tiêu thụ nội tỉnh mà còn xuất bán các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa...

Quang An

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.