8 doanh nghiệp chung tay phát triển mây tre đan Bắc Trung Bộ

(Baonghean.vn)- 8 doanh nghiệp của Hà Nội và 3 tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh về thỏa thuận hợp tác, kết nối cung cầu nguyên liệu đầu vào ngành mây tre đan.

Sáng 28/9, tại Thị xã Cửa Lò, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị 'Kết nối cung cầu nguyên liệu mây tre đan giữa Hà Nội và các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh'.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng
Đồng chí Nguyễn Hồng Phong - Phó Cục trưởng Cục Công thương địa phương (Bộ Công thương) chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Sở Công thương, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại, UBND các huyện, thị xã. Ảnh: Xuân Hoàng

Hội nghị “Kết nối cung - cầu nguyên liệu ngành MTĐ giữa Hà Nội và các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa” là sự kiện nhằm tìm kiếm nguồn cung nguyên liệu đầu vào và gia công thành phẩm, bán thành phẩm tại các tỉnh miền Trung một cách lâu dài, ổn định. Đồng thời giúp các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh,Thanh Hóa liên kết tiêu thụ nguồn nguyên liệu mây tre, tạo việc làm ổn định cho một bộ phận người lao động các vùng nông thôn thông qua việc gia công thành phẩm, bán thành phẩm cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất MTĐ Hà Nội.

Đối với Nghệ An, tiềm năng nguyên liệu MTĐ rất lớn, với hơn 112 nghìn ha rừng tre nứa, lùng, song mây… lâu nay các địa phương khai thác chọn đạt chất lượng cao, cung ứng nguồn nguyên liệu MTĐ cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

Dạy nghề mây tre đan cho phụ nữ huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Mỹ Hà
Dạy nghề mây tre đan cho phụ nữ huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Mỹ Hà

Nghệ An hiện có 44 làng nghề, làng có nghề MTĐ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng nông thôn. Tuy nhiên, trên địa bàn Nghệ An số doanh nghiệp làm “bà đỡ” cho các làng nghề sản xuất tiêu thụ mặt hàng MTĐ còn ít. Vì thế, giá trị sản xuất sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề MTĐ của Nghệ An chưa cao, mới đạt trên 68 tỷ đồng/năm, giá trị xuất khẩu đạt trên 1 triệu USD/năm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích tình hình ở Bắc trung bộ, những khó khăn về nguồn nguyên liệu, tay nghề, sản phẩm và khâu tiêu thụ, thực trạng các làng nghề.

 Khai thác lùng trong lòng hồ Thủy điện Hủa Na, huyện Quế Phong - Nghệ An. Ảnh tư liệu
Khai thác lùng trong lòng hồ Thủy điện Hủa Na, huyện Quế Phong - Nghệ An. Ảnh tư liệu

Hàng năm nên tổ chức hội chợ chuyên ngành mang tầm quy mô lớn, nhằm thu hút các doanh nghiệp tham gia. Chính quyền các cấp, ngành liên quan, hỗ trợ hơn nữa cho các doanh nghiệp, làng nghề hoạt động, cải tiến máy móc, thiết bị, nhằm tăng năng suất, nâng tính cạnh tranh của sản phẩm.

Tại hội nghị,  4 doanh nghiệp của Hà Nội ký kết với 4 doanh nghiệp của 3 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh về thỏa thuận hợp tác, kết nối cung cầu nguyên liệu đầu vào ngành mây tre đan.

Xuân Hoàng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.