Anh Sơn: Lúa hè thu đạt 45 tạ/ha, nông dân thu hoạch gấp 'chạy' lụt

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, hầu hết diện tích lúa vụ hè thu - mùa ở huyện Anh Sơn đã chín, người dân đang tập trung nhân lực, phương tiện để thu hoạch lúa, tránh lụt. 

Thời điểm này trên địa bàn huyện Anh Sơn lúa hè thu - mùa đang bắt đầu chín rộ. Trên khắp các cánh đồng, từ sáng sớm bà con nông dân Anh Sơn đã hối hả ra đồng thu hoạch để tránh lụt. Vụ lúa hè thu mùa năm nay, năng suất lúa của huyện đạt 40 - 45 tạ/ha.
Lúa hè thu - mùa ở Anh Sơn bắt đầu chín rộ. Từ sáng sớm bà con nông dân hối hả ra đồng thu hoạch để tránh lụt. Ảnh: Thái Hiền
Tại cánh đồng thôn 4, xã Hội Sơn, bà Nguyễn Thị Quyền đang nhanh tay lúa cho biết: Năm nay gia đình bà gieo cấy 2 sào lúa chủ yếu giống NA6. Tuy thời tiết không thuận lợi, giai đoạn lúa trổ bông gặp mưa nhiều nhưng năm suất vẫn đạt 2 tạ/sào. Ảnh: Thái Hiền
Tại cánh đồng thôn 4, xã Hội Sơn, bà Nguyễn Thị Quyền cho biết: Năm nay gia đình bà gieo cấy 2 sào lúa chủ yếu giống NA6. Tuy thời tiết không thuận lợi, giai đoạn lúa trổ bông gặp mưa nhiều nhưng năm suất vẫn đạt 2 tạ/sào. Ảnh: Thái Hiền
Vụ hè thu mùa năm 2017, huyện Anh Sơn gieo cấy hơn 2.700 ha lúa. Căn cứ vào thực tiễn phân bố đất đai sản xuất trên địa bàn, huyện chỉ đạo các địa phương đưa giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn như: VTNA2, thiên ưu 8, khang dân cải tiến, NA9, NA6... vào sản xuất; đảm bảo gieo trồng hết diện tích ruộng dễ ngập lụt, ruộng hóc chọ, cao cưỡng Ảnh: Thái Hiền
Vụ hè thu mùa năm 2017, huyện Anh Sơn gieo cấy hơn 2.700 ha lúa, cơ cấu các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn như: VTNA2, Thiên Ưu 8, Khang Dân cải tiến, NA9, NA6... vào sản xuất; đảm bảo gieo trồng hết diện tích ruộng dễ ngập lụt, ruộng hóc chọ, cao cưỡng. Ảnh: Thái Hiền
Mặc dù thời tiết năm nay không mấy thuận lợi, nhưng nhờ gieo trỉa đúng lịch thời vụ, bà con nông dân tập trung chăm sóc nên năm nay năng suất lúa ở Anh Sơn bình quân đạt từ 40- 45 tạ/ha. Ảnh: Thái Hiền
Mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi, nhưng nhờ gieo trỉa đúng lịch thời vụ, bà con nông dân tập trung chăm sóc nên năm nay năng suất lúa ở Anh Sơn bình quân đạt từ 40- 45 tạ/ha. Ảnh: Thái Hiền
Bà con Nông dân Anh Sơn huy động máy gặt liên hoàn đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu tránh lụt. Ảnh: Thái Hiền
Huy động máy gặt liên hoàn đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu tránh lụt. Ảnh: Thái Hiền
Hiện lúa chín đến đâu bà con thu hoạch đến đó để chuẩn bị làm vụ đông. Đối với những vùng thấp trũng, làm hè thu chạy lụt thì chỉ cần chín khoảng 80% là có thể thu hoạch để né tránh thiên tai. Ảnh: Thái Hiền
Hiện bà con đang khẩn trương thu hoạch để chuẩn bị làm vụ đông. Ảnh: Thái Hiền

  Thái Hiền

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.