Giá cả thực phẩm bình ổn ngày tết độc lập 2/9

(Baonghean.vn) - Mặc dù nhu cầu trong ngày tết Độc lập có tăng nhưng không quá mạnh như những năm trước, cùng với đó nguồn cung đảm bảo nên thực phẩm giá cả khá ổn định.

Thịt lợn được nhiều bà nội trợ mua về bởi chế biến được nhiều món
Thịt lợn được nhiều bà nội trợ mua về bởi chế biến được nhiều món

Ngày mồng 2/9, ở nhiều chợ trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa, các tiểu thương đã bày bán thực phẩm tươi mới, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Mặc dù là ngày Tết độc lập, nhưng giá các mặt hàng thực phẩm vẫn bình ổn so với ngày thường. Tuy nhiên người đi chợ đông hơn, ai cũng muốn mua đồ tươi về cho bữa ăn gia đình.

Dạo qua một số chợ trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa, hoạt động mua bán các thực phẩm tươi sống thịt, cá và rau khá tấp nập. Nhìn chung, giá cả không có nhiều biến động. Tại chợ Thái Hòa và Nghĩa Đàn, hầu hết giá các thực phẩm đều giữ nguyên so với ngày thường.

Cụ thể, gà sống có giá 100 đến 110 nghìn đồng/kg; giá thịt nạc, lợn mông giao động ở giá 80 đến 90 nghìn đồng/kg; thịt bò loại ngon giá 220 -230nghìn đồng/kg; tôm 210 nghìn đồng/kg; mực giá 120 – 150 nghìn đồng/kg; rau cải giá 3 đến – 4 đồng/bó; cà chua 25 nghìn đồng/kg; bí xanh 12 nghìn đồng/kg; bắp cải tím 29 ngìn đồng/kg; rau sống các loại 35 nghìn/kg.

Các loại rau, củ, quả cũng bán khá chạy ở Nghĩa Đàn
Các loại rau, củ, quả cũng bán khá chạy ở Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái

Chị Phan Thị Hải, người tiêu dùng ở phường Hòa Hiếu, cho rằng: “Ngày Tết độc lập như thế này mà giá cả các loại thực phẩm tăng nhẹ, không đáng kể, tôi cũng mua bán nhanh chóng để bà con sớm hết hàng”

Các tiểu thương cũng cho biết đã chuẩn bị nguồn hàng tăng thêm so với ngày thường để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong dịp lễ. Bà Trương Thị Hồng, tiểu thương ở chợ Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn cho biết: Sức mua các thực phẩm tăng mạnh vào dịp lễ 2/9, tuy nhiên không có chênh lệch nhiều về giá so với ngày thường...”.

Minh Thái (Đài Nghĩa Đàn)

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.