Người Đan Lai ở Thạch Ngàn tập làm kinh tế

(Baonghean.vn) - Tộc người Đan Lai chỉ có duy nhất ở huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An) với khoảng 3.000 người; riêng ở xã Thạch Ngàn hiện có khoảng 200 người sinh sống trong khu tái định cư.

Tộc người Đan Lai của Nghệ An sống rải rác ở vùng biên giới Việt - Lào nơi thượng nguồn Khe Khặng, Khe Nóng thuộc vùng lõi rừng nguyên sinh quốc gia Pù Mát... Vốn ở nơi thâm sơn cùng cốc, tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu, không điện thắp sáng, không đường đi, gần như tách biệt với cuộc sống đương đại.

Năm 2007, theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, 42 hộ dân với 194 khẩu đã từ vùng Khe Khặng ra tái định cư tại bản Thạch Sơn, xã Thạch Ngàn (Con Cuông). Mỗi hộ được nhận nhà ở, hỗ trợ 3 triệu đồng để mua trâu, bò, giao đất sản xuất, đất trồng cây lâm nghiệp, cùng với hỗ trợ gạo, tiền chi tiêu để ổn định cuộc sống ngay từ những ngày đầu.

Nhiều hộ gia đình được Nhà nước hỗ trợ giống keo để trồng rừng, phủ xanh đất đồi. Ảnh: Tường Vi
Nhiều hộ gia đình được Nhà nước hỗ trợ giống keo để trồng rừng, phủ xanh đất đồi. Ảnh: Tường Vi

Đồng thời, nhà nước xây dựng các công trình nước sạch, kênh mương dẫn nước tưới tiêu nội đồng; xây dựng điểm trường mầm non, tiểu học và có điện thắp sáng, đường đi lối lại thuận tiện cho bà con.

Tuy nhiên, đến năm 2012, các hộ lần lượt quay trở về quê cũ vì họ đã quen sống phụ thuộc vào rừng kiếm măng, lấy mật, xuống suối bắt cá cho bữa ăn hàng ngày,

Ông La Giang Sơn - Phó Bí thư chi bộ bản Thạch Sơn xã Thạch Ngàn đã cùng chính quyền vào trực tiếp vận động bà con quay ra nơi ở mới để ổn định cuộc sống. Cán bộ nông nghiệp xã được cử vào vùng tái định cư để cầm tay chỉ việc, hướng dẫn cho bà con cách làm chuồng trại chăn nuôi, cách chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh cho lợn, bò, gà; vận động bà con không chăn thả rông đàn vật nuôi; hướng dẫn bà con cách cày bừa, gieo mạ, trồng hoa màu... 

Bà con tiếp tục nhận được sự hỗ trợ gạo ăn của nhà nước, hỗ trợ giống lúa, lợn giống; Công ty Cienco 4 cấp phát cho 25 hộ nuôi 25 con bò sinh sản để lứa sinh sản đầu tiên sẽ trao cho hộ khác nuôi. Ngoài ra, còn 100 ha rừng đã thu hồi giao lại cho 42 hộ quản lý.

Đường vào bản thuận lợi, cuộc sống ổn định nơi quê mới nên từ 42 hộ dân Đan Lai ban đầu nay đã tăng lên 52 hộ vào sống vùng tài định cư. Ảnh: Tường Vi
Đường vào bản thuận lợi, cuộc sống ổn định nơi quê mới nên từ 42 hộ dân Đan Lai ban đầu nay đã tăng lên 52 hộ vào sống vùng tài định cư. Ảnh: Tường Vi

Nhờ sự nỗ lực đoàn kết của người Đan Lai và sự tin tưởng vào chính sách của Đảng mà cuộc sống của bà con ở Thạch Sơn phát triển từng ngày.

Nay đã có 32 hộ xây thêm chuồng chăn nuôi lợn, bò, nhiều hộ đã biết trồng rừng hàng hóa. 

Cả bản có 52 hộ 259 khẩu, bà con đã quen biết dần với công việc chăn nuôi; hiện bản có 48 con trâu, bò 50 con lợn, 40 ha đất đồi đã được phủ xanh bằng keo mùa thứ hai, duy trì trồng 4ha lúa và 2ha hoa màu qua từng vụ.

Tường Vi

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.