49 điểm tắc đường trên hệ thống quốc lộ phía Bắc

Các điểm tắc đường tập trung trên quốc lộ qua Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ.

Theo Tổng cục Đường bộ, hiện trên hệ thống quốc lộ phía Bắc và Bắc Trung Bộ còn 49 điểm tắc đường, trong đó 16 điểm ngập nước sẽ thông xe khi nước rút. Các điểm tắc đường chủ yếu ở Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, với các vị trí bị sạt lở taluy dương, hàng chục nghìn m3 đất đá đổ xuống gây ách tắc cục bộ. 

Sáng 13/10, ông Bùi Văn Thắng - Giám đốc Sở Giao thông Hòa Bình, cho biết quốc lộ 6 đoạn qua xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu vẫn ngập sâu hai mét. Tình trạng này khiến các phương tiện giao thông không thể di chuyển mà phải dừng tại hai đầu điểm ngập.

Tại vị trí ngập, lực lượng chức năng kết bè mảng và dùng thuyền nhỏ đưa người, phương tiện miễn phí qua khu vực ngập; xe tải lớn được phân luồng từ xa đi quốc lộ 32, quốc lộ 37.  Hiện hai đầu đoạn ngập chỉ còn khoảng 20 xe tải lớn bị ách tắc, phải chờ nước rút.

Kết bè mảng để đi lại qua vùng ngập ở Mai Châu (Hòa Bình).
Kết bè mảng để đi lại qua vùng ngập ở Mai Châu (Hòa Bình).

Ngoài ra, ông Thắng cho biết, tỉnh lộ 433 từ Hòa Bình đi huyện Đà Bắc vẫn bị ách tắc hơn 60 km do có hàng chục điểm sạt lở và nước ngầm gây ngập sâu hai mét. Dự kiến hết ngày mai, các xe nhỏ mới có thể lưu thông trên đoạn này.

Các tuyến tỉnh lộ khác như 438, 438B đi huyện Lạc Thủy cũng bị ngập sâu 1,8 mét khiến một số xã trong huyện bị chia cắt; đường tỉnh 450, 432 qua Mai Châu bị sạt lở nặng khiến giao thông ách tắc. 

"Vì không đủ lực lượng nên chúng tôi phải bố trí người xử lý trước các đoạn sạt lở để sớm thông đường, ưu tiên những tuyến có lưu lượng người qua lại lớn, cố gắng thông đường trong ngày mai", ông Thắng nói. 

Trên tuyến đường tỉnh 174 nối thị xã Nghĩa Lộ đến huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái vẫn còn hàng chục điểm sạt lở gây ách tắc giao thông, khiến huyện này bị cô lập. Đất bùn tràn xuống lòng đường, có vị trí dày tới hàng chục cm khiến phương tiện khó di chuyển; nhiều vị trí khiến xe ôtô đi qua bị lún bánh, trượt trôi, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể rơi xuống vực sâu. 

Sạt lở đất trên đường đi Trạm Tấu (Yên Bái).
Sạt lở đất trên đường đi Trạm Tấu (Yên Bái).

Theo ông Đỗ Văn Dự - Giám đốc Sở Giao thông Yên Bái, từ km 21 tỉnh lộ 174 lên huyện Trạm Tấu có 15 điểm sạt lở nghiêm trọng. Hiện các lực lượng đang nỗ lực để cố gắng thông xe bước một trong ngày 13/10. 

Sau khi cầu Ngòi Thia cũ (thị xã Nghĩa Lộ) bị sập, các phương tiện đã được phân luồng theo tuyến tránh thị xã Nghĩa Lộ của quốc lộ 32. 

Theo VNE

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.