Các địa phương tích cực ra quân làm thủy lợi

(Baonghean.vn) - Ngày 16/10 hàng năm, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An nô nức đã  quân đồng làm giao thông thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất.

* Sáng 16/10, huyện Đô Lương tổ chức lễ phát động toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi nội đồng . Ngay sau đó bà con nông dân các xã Văn Sơn, Lam Sơn, Lưu Sơn, Trù Sơn... đồng loạt triển khai đào đắp đường giao thông, nạo vét các tuyến kênh mương; đảm bảo đúng kế hoạch và khối lượng đề ra.

Nông dân xã Lưu Sơn (Đô Lương) làm mương dẫn để sản xuất rau màu vụ đông được thuận lợi. Ảnh: Ngọc Phương
Nông dân xã Lưu Sơn (Đô Lương) làm mương dẫn để sản xuất rau màu vụ đông được thuận lợi. Ảnh: Ngọc Phương

Chiến dịch ra quân làm giao thông thuỷ lợi năm nay ở huyện Đô Lương sẽ diễn ra từ ngày 16/10/2017 đến 31/12/2017; phấn đấu đào đắp trên 141.000 m3 đất bờ vùng, bờ thửa; nạo vét gần 60.000 m3 trên các tuyến kênh mương; phát quang 233.000m2 vùng lau lách, bụi rậm; đổ 910.000 m3 sỏi để tu sửa đường giao thông; đổ 1.325 m3 bê tông, 1.325 m3 đá xây; sửa chữa trên 380 cầu, cống... Đồng thời tu sửa 102 trạm bơm lớn nhỏ.

Chiến dịch này sẽ tạo điều kiện cho bà con nông dân chủ động nước tưới và tiêu cho cây trồng vụ đông 2017 và vụ xuân 2018, giảm bớt thiệt hại do mưa lũ; tạo tiền đề cho việc cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp trên đồng ruộng.

* Sáng 16/10, huyện Quế Phong tổ chức phát động lễ ra quân toàn dân tham gia làm thủy lợi, giao thông nông thôn năm 2017. 

Buổi lễ phát động đã thu hút được hàng trăm lượt cán bộ, LLVT cùng các em học sinh trường THPT Quế Phong tham gia. Huyện Quế Phong đã giao chỉ tiêu và  kêu gọi các cấp ngành, quần chúng nhân dân huy động tối đa lực lượng tham gia với chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Buổi lễ phát động đã thu hút được hàng trăm cán bộ, LLVT tham gia. Ảnh: Ngọc Tăng
Lễ phát động  ra quân làm thủy lợi ở Quế Phong thu hút hàng trăm cán bộ, LLVT tham gia. Ảnh: Ngọc Tăng

Mục tiêu của đợt phát động năm nay của Quế Phong là huy động sức dân tập trung nạo vét, tu sửa các tuyến kênh mương nhằm chuẩn bị cơ sở phục vụ tốt cho sản xuất, tu bổ, sửa chữa các công trình thủy lợi, tăng cường công tác phòng chống hạnh hán, lũ lụt, chủ động đối phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu đã  tổ chức lễ phát động toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi năm 2017.

Toàn huyện phấn đấu hoàn thành khối lượng 119.089 m3, trong đó đắp bờ vùng, bờ thửa giao thông nội đồng 50.620m3, tu sử đê điều 8.700m3, tu sửa hệ thống hồ đập 10.400m3, nạo vét kênh tưới, kênh tiêu 29.069m3, vơ bèo, cắt cỏ và vệ sinh kênh tưới tiêu...Thời gian phát động từ ngày 14/10 đến ngày 31/12/2017.

* Huyện Nghĩa Đàn tổ chức đồng loạt Lễ phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi năm 2017 tại 25 xã, thị trấn.

Mục tiêu của đợt ra quân là đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ Đông năm 2017; phấn đấu với khối lượng thực hiện trong đợt phát động dự tính trên 1.000 m3. 

Kênh mương nội đồng được bà con nông nạo vét để đảm tưới tiêu. Ảnh: Minh Thái
Kênh mương nội đồng được bà con nông dân Nghĩa Đàn nạo vét để đảm tưới tiêu. Ảnh: Minh Thái


Đợt phát động năm nay, huyện Đô Lương tập trung kiên cố hoá kênh mương, đào đắp bờ vùng, bờ thửa, cấp phối mặt đường để hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng theo chương trình xây dựng nông thôn mới.

Người dân xã Văn Sơn (Đô Lương) ra đồng nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh. Ảnh: Hữu Hoàn
Người dân xã Văn Sơn (Đô Lương) ra đồng nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh. Ảnh: Hữu Hoàn

Chỉ tiêu của huyện Đô Lương là huy động 48.000 ngày công, nạo vét 59.000m3 đất bùn, đào đắp trên 140.000m3 đất bờ vùng, bờ thửa, đổ sỏi trên 900.000m... Yêu cầu đặt ra là đảm bảo chất lượng, đem lại hiệu quả.

Ngay sau lễ phát động, bà con nông dân và các em học sinh xã Văn Sơn đã tổ chức nạo vét hệ thống mương thoát nước trên đồng ruộng. 

                                     C.T.V

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.