Nông dân Nghệ An thu tiền tỷ từ hồng ngâm

(Baonghean.vn) - Thời điểm này hồng Nam Đàn đã chín rộ, người dân đang tập trung cho việc thu hái; theo bà con, năm nay hồng giá bán cao lại được mùa nên rất phấn khởi.

Từ nhiều năm nay, hồng được xem là loại cây ăn quả chủ lực đem lại giá trị kinh tế cao cho các xã ven núi Đại Huệ (Nam Đàn); trong đó xã Nam Anh có diện tích trồng nhiều nhất huyện với hơn 100 ha.

Với diện tích  hơn 1 ha đất vườn đồi, anh Hồ Viết Thắng ở xóm 5, xã Nam Anh đã bố trí trồng gần 100 gốc hồng. Trước đây gia đình anh chỉ trồng có vài ba chục gốc hồng, sau khi thu hoạch thấy hiệu quả kinh tế khá cao nên tiếp tục chiết ghép cành trồng hết diện tích đất vườn. Nhờ thời tiết thuận lợi, năm nay tỷ lệ đậu quả cao, bình quân mỗi cây cho thu hoạch trên 1 tạ quả, với giá bán tại vườn từ 15.000 - 20.000 đồng/kg, gia đình anh thu về hơn 100 triệu đồng.

Toàn xã Nam Anh (Nam Đàn) có 5/9 xóm trồng hồng, với diện tích gần 100 ha. Ảnh: Hồng Sương
Toàn xã Nam Anh (Nam Đàn) có 5/9 xóm trồng hồng, với diện tích gần 100 ha. Ảnh: Huy Thư

"Vùng đất đồi này tôi thấy thích hợp với trồng hồng. Trước đây chủ yếu trồng cây lâm nghiêp, từ khi chuyển sang trồng hồng thấy hiệu quả hơn nhiều. Nhất là hồng Nam Anh đã có thương hiệu nên được các tư thương đến tận nhà thu mua, năm nay sản lượng và giá bán đều được hơn so với năm trước" - anh Thắng cho biết.

Theo bà con, đây là loại cây cho giá trị kinh tế cao mà chưa có cây trồng nào thay thế được bởi hồng phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng vùng ven núi Đại Huệ, trồng khá đơn giản vì chỉ cần sau khi thu hoạch làm cỏ, xới đất quanh gốc và bón phân 1 đến 2 lần, đến mùa lại cho quả.

Với sản lượng thu hoạch 300 - 500 tấn quả, mùa hồng năm nay bà con Nam Anh có nguồn thu từ 5 - 7 tỷ đồng. Ảnh: Hồng Sương
Với sản lượng thu hoạch 300 - 500 tấn quả, mùa hồng năm nay bà con Nam Anh có nguồn thu từ 5 - 7 tỷ đồng. Ảnh: Hồng Sương

Ở Nam Anh, hồng trồng trong vườn nhà, hồng lấn đồi núi trọc. Bà con đã gắn kết, nâng đỡ nhau trong việc trao đổi các kiến thức về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh nhằm đảm bảo nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhờ thế hồng Nam Anh nói riêng, vùng đồi núi Đại Huệ nói chung nổi tiếng là thơm ngon, ngọt đậm, được thị trường ưa chuộng và trở thành cây đặc sản cho giá trị kinh tế cao, dần khẳng định được thương hiệu trên thị trường trong cả nước.

Đặc biệt, năm nay thời tiết khá thuận nên cây hồng cho quả sai, được tư thương đến tận vườn thu mua với giá ổn định, hồng cậy từ 14.000 -17.000 đồng/kg, hồng trứng 20.000 - 25.000 đồng/kg; Với sản lượng thu hoạch ước đạt 300 - 500 tấn quả, mùa hồng năm nay, bà con Nam Anh có nguồn thu từ 5 - 7 tỷ đồng, đây là con số có ý nghĩa đối với vùng đất đồi này.

Hiện thương lái thu mua tại vườn hồng cậy từ 14.000 -17.000 đồng/kg, hồng trứng 20.000 - 25.000 đồng/kg. Ảnh: Hồng Sương
Hiện thương lái thu mua tại vườn hồng cậy từ 14.000 -17.000 đồng/kg, hồng trứng 20.000 - 25.000 đồng/kg. Ảnh: Hồng Sương

Theo ông Nguyễn Thúc Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Anh, hồng là loại cây lưu niên, là cây đặc sản của vùng đất Nam Anh. Hiện toàn xã có 5/9 xóm trồng hồng với diện tích gần 100 ha. Nhờ hợp đất đai, khí hậu nên trồng hồng không tốn nhiều công chăm sóc vẫn đơm hoa kết trái mỗi khi đến mùa thu hoạch”./.

                                                          Hồng Sương

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.