Nông dân Nghệ An được hỗ trợ 10.000 USD để phát triển sản phẩm từ cam

(Baonghean.vn) - Đó là thông tin chính thức từ tổ chức Thriive tại Hội nghị định hướng doanh nghiệp diễn ra trong 2 ngày vừa qua tại Hà Nội.

Số tiền hỗ trợ cho vay đó sẽ chính thức được Thriive chuyển trong đợt 1 (từ ngày 10 đến 15/11) thông qua đại diện một đơn vị doanh nghiệp kinh doanh tiêu biểu tại địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Thriive là chương trình hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển (CEDS), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và Tổ chức Thriive Hoa Kỳ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vay vốn không lãi suất để mua sắm máy móc, trang thiết bị sản xuất, phát triển kinh doanh và nâng cao trách nhiệm xã hội.

Đại diện tổ chức Thriive trong chuyến khảo sát cơ sở sản xuất, gặp gỡ bà con nông dân trồng Cam tại huyện Quỳ Hợp. Ảnh Vương Bằng
Đại diện tổ chức Thriive trong chuyến khảo sát cơ sở sản xuất, gặp gỡ bà con nông dân trồng Cam tại huyện Quỳ Hợp. Ảnh Vương Bằng

Mục tiêu của khoản vay là giúp doanh nghiệp tăng trưởng, tạo việc làm và làm công tác từ thiện vì cộng đồng. Vốn vay được trả trong vòng 2 năm bằng cách cung cấp miễn phí các sản phẩm/dịch vụ của chính doanh nghiệp với giá trị tương đương vốn vay gốc.

Từ 2005 tới nay, qua chương trình Thriive tại Hà Nội, 116 doanh nghiệp đã được vay tổng số tiền là 1,16 triệu USD. Dự án giúp tạo việc làm cho hơn 1.400 lao động và gần 120.000 người dân nghèo tại 24 tỉnh phía Bắc đã nhận được sản phẩm dịch vụ từ thiện của chương trình.

Sản phẩm cam Vinh được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: Xuân Hoàng
Sản phẩm cam Vinh được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh tư liệu

Tại Nghệ An, 1 doanh nghiệp tiêu biểu về phát triển sản phẩm cam là Doanh nghiệp cam Vinh Kỳ Yến đã chính thức trở thành Doanh nghiệp Thriive năm nay, với sự hỗ trợ nguồn vốn cho vay 10.000 USD để mua máy, thiết bị làm các sản phẩm chế biến từ cam.

Điều này góp phần vào việc xây dựng và phát triển thương hiệu Cam một cách chuyên nghiệp và đảm bảo hơn, không còn thủ công, không phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết. Đồng thời qua đó, giúp bà con nông dân gia tăng giá trị của cây cam, kéo dài tuổi thọ cây cam, giảm thiểu chi phí và gia tăng nguồn thu cho người nông dân, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Chủ doanh nghiệp Cam Kỳ Yến chia sẽ những khó khăn của người nông dân trồng Cam cho các tổ chức và du khách khi tham quan tại trang trại. Ảnh Vương Bằng
Chủ doanh nghiệp Cam Kỳ Yến chia sẽ những khó khăn của người nông dân trồng Cam cho các tổ chức và du khách khi tham quan tại trang trại. Ảnh Vương Bằng

Bà Nguyễn Thị Lê Na, chủ cơ sở sản xuất Cam Kỳ Yến là đơn vị duy nhất ở địa bàn được Thriive hỗ trợ cho biết, doanh nghiệp rất vui mừng khi biết thông tin này, thời gian tới, doanh nghiệp sẽ cùng với Thriive cam kết sử dụng số vốn vay hiệu quả, trước mắt là mua máy sấy bơm nhiệt MSD 3000, hệ thống kho lạnh bảo quản và hỗ trợ kỹ thuật cho 25 nông dân trồng cam là hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, là phụ nữ đơn thân, dân tộc thiểu số, người khuyết tật; đồng thời tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng cho một số cán bộ và sinh viên chuyên ngành.

 » Sẽ dán 550.000 tem điện tử truy xuất nguồn gốc cam Vinh

 » Cam Tân Kỳ sẽ được dán tem truy xuất nguồn gốc
 

Vương Bằng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...