Sẽ tổ chức Hội chợ Xanh vào đầu tháng 12

(Baonghean.vn) - Từ ngày 01 đến 07/12,  Nghệ An sẽ tổ chức Hội chợ Xanh, sản phẩm nông sản, tiểu thủ công nghiệp khu vực HTX và làng nghề tỉnh.

Tham gia góp ý kiến có đại diện Sở Công thương, Sở Nông nghiệp, Báo Nghệ An, Đài TTTH tỉnh.

 Các thành viên tham gia cuộc họp. Ảnh: Xuân Hoàng
Các thành viên tham gia cuộc họp. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo báo cáo của liên minh HTX tỉnh, Hội chợ xanh, sản phẩm nông sản, TTCN khu vực HTX và làng nghề tỉnh sẽ tổ chức từ ngày 01 đến 07 tháng 12/2017 tại Công viên trung tân đường Trường thi – TP Vinh, do Bộ Công thương, Sở Công thương và Liên minh HTX tỉnh chủ trì.

Quy mô của Hội chợ gồm có 50 gian hàng, đến nay đã có 14/21 huyện, thành, thị đăng ký tham gia hội chợ với 46 gian hàng đã được đăng ký. Các nhóm mặt hàng gồm: Rau củ quả; gạo các loại; hàng thủy sản; sản phẩm làng nghề; hàng thủ công mỹ nghệ; nhóm hàng dược liệu quý; thực phẩm chế biến và các sản phẩm ăn liền sơ chế trực tiếp.

Đồng chí Trần hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu ý kiến cho rằng, ngoài tuyên truyền trên báo đài, cần đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang xã hội để nhiều tầng lớp người dân biết đến hội chợ. Ảnh: Xuân Hoàng.
Đồng chí Trần hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu ý kiến cho rằng, ngoài tuyên truyền trên báo đài, cần đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội để nhiều tầng lớp người dân biết đến hội chợ. Ảnh: Xuân Hoàng.

Mục đích của Hội chợ nhằm  giới thiệu, cung cấp các sản phẩm nông lâm, thủy hải sản chất lượng cao, đảm bảo ATVS thực phẩm được sản xuất theo chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn của các HTX, làng nghề trên địa bàn tỉnh đến được tay người tiêu dùng.

Thúc đẩy việc tiêu dùng các sản phẩm nông, lâm, thủy hải sản, TTCN đến thị trường nội địa và tìm kiếm thị trường đầu ra, ký hợp đồng mua bán sản phẩm hàng hóa, tạo cơ hội gặp gỡ giao thương, giao lưu, trao đổi những tiềm năng, đặc trưng văn hóa vùng miền của các địa phương trong tỉnh và các tỉnh bạn. 

Gian hàng nông sản của nghệ an hút khách tại Hội chợ ..... Ảnh tư liệu
Gian hàng nông sản của nghệ an hút khách tại Hội chợ Vietnam Foodexpo năm 2017. Ảnh tư liệu

Đại diện các sở, ngành đã tham gia góp ý một số nội dung: Hội chợ phải có tính đặc trưng, bản sắc riêng; các gian hàng cần phải trang trí, bố trí bắt mắt. Nếu tổ chức họp báo trước khi tổ chức hội chợ, nên tổ chức một cuộc họp chung giữa Ban tổ chức với đại diện các cơ quan báo chí. Đối với công tác tuyên truyền, ngoài các phương tiện thông tin đại chúng, Ban tổ chức cần tăng cường tuyên truyền trên các trang mạng xã hội.

Đồng chí Lê Phúc Ân - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên, đồng thời đề nghị các thành viên khâu nối với Ban tổ chức để hội chợ được thành công. 

                                                                                                                                                 Xuân Hoàng

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.