Sỏi mật trâu bò đắt như vàng ròng: 300 triệu/kg cũng khó mua

Sỏi mật lấy ra từ túi mật của những con trâu, bò, lợn, ngựa đang được coi là thuốc đông y cực kỳ quý hiếm, có giá đắt như vàng ròng, song không phải có tiền là mua được.

Ông Nguyễn Văn Lê, một đầu mối buôn dược liệu tại Sapa (Lào Cai), cho biết, nhu cầu về sỏi mật trâu, bò, lợn, ngựa lớn mà nguồn cung cực kỳ hiếm nên gần đây ông phải lùng mua ở khắp các lò mổ với giá 32 triệu đồng/lạng (320 triệu đồng/kg), thậm chí giá cao hơn một chút ông cũng mua nếu có hàng. Thế nhưng, lượng sỏi mật ông gom về vẫn không đủ theo đơn khách đã đặt trước.

Theo ông Lê, sỏi mật hay còn gọi là sạn mật, ngưu hoàng, là một vị thuốc đông y cực kỳ quý hiếm, giống như thần dược chữa được rất nhiều bệnh, trong đó có cả bệnh ung thư. Tuy nhiên, không phải con trâu, bò, lợn, ngựa nào cũng có sỏi mật mà chỉ những con bị mắc bệnh sỏi mật mới có sỏi trong túi mật.

Sỏi mật trong túi mật của trâu, bò, lợn, ngựa đang được coi là vị thuốc quý trong đông y
Sỏi mật trong túi mật của trâu, bò, lợn, ngựa đang được coi là vị thuốc quý trong đông y

Thường thì đây là những con vật già tuổi, có vóc dáng to lớn, ốm yếu, ít di chuyển và khi di chuyển thì chậm chạp, thân nhiệt cao, sốt lâu dài, lông mọc lộn xộn như bông cỏ, thậm chí rụng rất nhiều. Ngoài ra, chúng còn có biểu hiện mắt đỏ lờ lờ, ăn uống thất thường, uống nước nhiều, thường kêu gào và đêm không ngủ,...

“Có những khách có bao nhiêu cũng mua hết, nhưng tôi đi lùng khắp các lò mồ ở trong vùng, thậm chí là cả ở những lò mổ ở tỉnh khác cũng không đủ hàng cho họ”, ông nói và cho biết.

Kích thước của sỏi mật ở trâu, bò, lợn, ngựa thường không giống nhau, tùy thuộc vào bệnh của mỗi con nên có những con mà viên sỏi chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, song cũng có những viên sỏi nặng tới 2-3 lạng. Thế nên, đợt nào may mắn thì gom được vài lạng, thậm chí cả cân, nhưng có đợt chờ cả tháng không mua được lạng nào, khách hàng khi đó đành phải chờ.

Trong khi đó, anh Nguyễn Hoàng Tú ở Hà Nội cũng cho biết, anh phải lần mò mất 4 tháng trời mò tìm các mối mới mua được 50gram sỏi mật ngựa với giá lên tới 40 triệu đồng/lạng, về tán nhỏ thành bột cho bố anh uống hỗ trợ chữa bệnh.

Loại sỏi mật này có giá đắt như vàng ròng, được nhiều người lùng mua với giá 32 triệu đồng/lạng
Loại sỏi mật này có giá đắt như vàng ròng, được nhiều người lùng mua với giá 32 triệu đồng/lạng

“Tôi nghe mọi người mách sỏi mật của trâu, bò, lợn, ngựa về tán nhỏ thành bột uống với liều lượng nhất định có thể chữa được bệnh ung thư. Song, tìm mua loại sỏi mật này rất khó. Tôi tới khắp các lò mò trong vùng hỏi mua mà chủ lò mổ nào cũng lắc đầu nói, thỉnh thoảng mới thấy một hai viên sỏi nhưng đều được các mối buôn bao thầu hết dù giá của chúng đắt như vàng ròng”, anh Lê nói.

Anh và chia sẻ thêm, không đặt mua được trực tiếp từ các lò mổ, anh đành phải mua qua các mối buôn và phải đặt 4 tháng trời mới mua được 50gram sỏi mật.

Thực tế, nhiều người vẫn truyền tai rằng sỏi mật là một loại biệt dược cực kỳ quý hiếm, có tác dụng vào hai kinh "tâm" và "can" có tác dụng thanh tâm giải độc, khai khiếu hóa đàm, lương can tức phong. Dùng trong các bệnh nhiệt sốt cao phát cuồng, thần trí hôn mê, trúng phong bất tỉnh, cổ họng sưng đau, ung thư, đinh nhọt,...

Trong dân gian, ngưu hoàng thường được dùng làm thuốc trấn tĩnh và mạnh tim trong các trường hợp có triệu chứng điên cuồng, sốt quá phát cuồng, người co quắp, trẻ nhỏ bị kinh phong.

Nhiều viên sỏi mật có trọng lượng nặng được bán với giá hàng trăm triệu đồng
Nhiều viên sỏi mật có trọng lượng nặng được bán với giá hàng trăm triệu đồng.

Theo lương y Vũ Quốc Trung, sỏi trong mật trâu, bò, lợn, ngựa đã được dùng làm thuốc từ rất lâu đời, Đông y gọi đó là ngưu hoàng. Nói nôm na dễ hiểu, vị thuốc “ngưu hoàng” chính là sạn mật, hay sỏi mật của những con vật này khi mắc bệnh sỏi mật.

Trong đông y, ngưu hoàng là một vị thuốc quý được kết hợp với một số vị thuốc khác để phòng ngừa và chữa tai biến mạch máu não. Song, ngưu hoàng rất hiếm, có khi giết mổ hàng ngàn, hàng vạn con trâu bò mới thấy có con có sỏi mật trong túi mật.

Ông cũng cho hay, hiện nay do tính chất quý hiếm nên ở Trung Quốc và một số nước khác đã chế ra loại ngưu hoàng nhân tạo, thậm chí là có bán cả ngưu hoàng giả. Thế nên, khi đi mua mọi người cần chú ý để tránh mất tiền oan vì hiện nay ngưu hoàng có giá vô vùng đắt đỏ.

Theo VNN

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.