TP. Vinh: Giá hoa tươi dịp 20/11 đang tăng mạnh

(Baonghean.vn) - Theo các chủ cửa hàng, giá hoa nhập về dịp 20/11 năm nay tăng cao hơn so với các năm, khiến giá hoa trên thị trường cũng đồng loạt tăng theo.

Thời điểm hiện tại, các cửa hàng hoa trên địa bàn TP.Vinh đã nhập lượng hoa veeflowns để trang trí phục vụ cho dịp tri ân nhà giáo 20/11. Ảnh: Quang An
Thời điểm hiện tại, các cửa hàng hoa trên địa bàn TP.Vinh đã nhập lượng hoa lớn về để bắt đầu phục vụ dịp tri ân nhà giáo 20/11. Một số cửa hàng đã tất bật chuẩn bị hoa cho các đơn đặt hàng từ trước. Nhiều cơ quan, đơn vị đã gọi điện đặt hàng cả tuần. Giá hoa nhập năm nay tăng lên nên mỗi lẵng hoa tăng từ 100.000 - 200.000 đồng. Ảnh: Quang An
Trong các loại hoa thì hoa hồng có giá tăng mạnh nhất. Đối với hoa hồng ngoại nhập giá ngày thường từ 12.000 -15.000 đồng/bông thì nay giá nhập về lên đến 20.000 đồng/bông. Ảnh: Quang An
 Một chủ cửa hàng hoa cho biết: "Thời tiết năm nay diễn biến thất thường khiên lượng hoa tại các nhà vườn giảm đi, cộng với lượng hoa hầu hết đã tung ra thị trường vào dịp phụ nữ Việt Nam 20/10 cách đây 1 tháng do đó giá hoa nhập về dịp này đã tăng lên từ 20 - 30% so với các năm. Trong các loại hoa thì hoa hồng có giá tăng mạnh nhất; hoa hồng giá ngày thường 5000 đồng/bông nay đã tăng lên 10-20.000 đồng/bông tùy loại". Ảnh: Quang An
Trước cổng Đại học Vinh như thường lệ, các bạn sinh viên đã tập trung góp vốn để kinh doanh hoa trong dịp tri ân nhà giáo ngày 20/11. Ảnh: Quang An
Trước cổng Đại học Vinh, như thường lệ, các bạn sinh viên đã tập trung góp vốn để cùng nhau kinh doanh hoa trong dịp tri ân nhà giáo ngày 20/11. Theo nhiều bạn sinh viên thì do giá hoa tăng nên các bạn chỉ dám nhập về những loại hoa có giá bình dân hơn. Ảnh: Quang An
Do giá hoa tăng nên một số bạn sinh viên đã năng động nghĩ ra việc trang trí các giỏ hoa quả để bán kèm với hoa trong dịp này. Việc này giúp các ban đỡ chi phí mua hoa hơn và tăng tính phong phú, độc đáo cho các món quà nên được nhiều người thích thú. Ảnh: Quang An
Do giá hoa tăng, nên một số bạn sinh viên đã năng động nghĩ ra việc trang trí các giỏ hoa quả để bán kèm với hoa trong dịp này;giúp các bạn đỡ chi phí mua hoa hơn và tăng tính phong phú, độc đáo cho các món quà, nên thu hút nhiều người mua quan tâm. Ảnh: Quang An
Các cửa hàng hoa ven đường cũng đã có nhiều người dừng mua. Gía các bó hoa này dao động 70.000 - 120.000 đồng tùy kích thước. Ảnh: Quang An
Các hàng hoa vỉa hè đã có nhiều người mua. Giá các lẵng hoa dao động 150.000 - 400.000 đồng tùy lẵng to hay nhỏ. Ảnh: Quang An
Do giá hoa tươi tăng nên các bó hoa giấy handmade cũng được nhiều người chọn mua vì màu sắc bắt mắt. Mỗi giỏ hoa giấy giá dao động từ 150 đến 300 nghìn đồng. Mức giá này rẻ hơn so với hoa tươi năm nay khi có thể bảo quản trong nhiều tháng
Do giá hoa tươi tăng, nên các bó hoa giấy handmade cũng được nhiều người chọn mua. Mỗi giỏ hoa giấy giá dao động từ 150.000 - 300.000 đồng. Mức giá này rẻ hơn so với hoa tươi và có thể bảo quản được lâu hơn. Ảnh: Quang An
Nhiều sinh viên tại TP.Vinh bán hoa dịp này để gây quỹ từ thiện nên được rất nhiều người ủng hộ. Ảnh: Quang An
Một số sinh viên tại TP.Vinh bán hoa dịp này để gây quỹ từ thiện nên được nhiều người ủng hộ mua. Ảnh: Quang An

Quang An

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.