Từ Nghệ An, các sản phẩm thảo dược của TH chọn lựa phục vụ APEC

(Baonghean.vn) - Từ những cánh đồng thảo lược ở miền Tây Nghệ An, Tập đoàn TH đã cho ra đời 3 thảo lược quý và được chọn lựa tham dự nhiều hội nghị của APEC trong năm APEC 2017 tổ chức tại Việt Nam.

Công nhân TH đang chăm sóc rau má ở trang trại TH
Công nhân chăm sóc rau má ở trang trại TH. Ảnh: T.C

Với khát khao cháy bỏng mang tên Tầm Vóc Việt, tiếp nối thành công của Con đường Sữa tươi sạch, Tập đoàn TH tiếp tục con đường sứ mệnh Vì Sức khỏe Cộng đồng bằng các dự án bảo tồn, phát triển và khai thác bền vững nguồn dược liệu bản địa của Việt Nam.

Tập đoàn TH quyết tâm thực hiện cuộc cách mạng cho ngành nước uống thảo dược Việt Nam với sứ mệnh: Tiên phong định hướng người tiêu dùng Việt Nam và thế giới sử dụng các sản phẩm thảo dược có lợi cho sức khỏe có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên.

Các sản phẩm này được sản xuất bằng cách ứng dụng công nghệ cao vào chiết xuất và chế biến các loại dược liệu quý bản địa nhằm mang lại các giá trị cộng hưởng của nhiều loại dược liệu vào sản phẩm từ đó nâng giá trị sản phẩm lên một tầm cao mới, phục vụ lợi ích của con người mang lại cuộc sống an nhiên, vui khỏe mỗi ngày.

Ba sản phẩm thảo dược hoàn toàn từ thiên nhiên của TH
Ba sản phẩm thảo dược hoàn toàn từ thiên nhiên của TH. Ảnh: TH

Cũng như những trăn trở của bà Thái Hương cách đây 8 năm khi bắt tay vào làm cuộc cách mạng Sữa tươi sạch, gấc và những sản phẩm chiết xuất từ gấc, lạc tiên, rau má, mâm xôi sẽ là những sản phẩm kết hợp tinh hoa Việt - Tài nguyên thiên nhiên Việt - Công nghệ đầu cuối của thế giới vì sức khỏe người tiêu dùng.

Trong Tuần lễ cấp cao APEC Việt Nam 2017 vừa qua tại Đà Nẵng, các sản phẩm của TH cũng vinh dự được lựa chọn phục vụ các phiên thảo luận quan trọng.

Để sản phẩm đến với giới doanh nhân quốc tế trong Tuần lễ cấp cao APEC- sự kiện kinh tế- ngoại giao quan trọng nhất trong năm 2017 của Việt Nam, Ban tổ chức phải lựa chọn rất kỹ càng về thương hiệu, chất lượng, chứng nhận an toàn thực phẩm.

Sữa tươi TH true MILK organic, các sản phẩm sữa chua ăn, sữa chua uống, thức uống thảo dược TH true Herbal đáp ứng được các tiêu chuẩn kiểm tra ngặt nghèo để trở thành sản phẩm mà nước chủ nhà Việt Nam tiếp đãi bạn bè quốc tế...và được các đại biểu đánh giá cao.

Các sản phẩm sữa và nước uống thảo dược của TH được phục vụ APEC
Các sản phẩm sữa và nước uống thảo dược của TH được phục vụ APEC. Ảnh: TH

Với mong muốn tột độ tất cả mọi người đều được hưởng thụ những sản phẩm tinh túy từ thiên nhiên, tinh hoa từ truyền thống, TH true Herbal sẽ và đang lưu giữ cẩn thận những nguồn thảo dược quý, nâng niu trọn vẹn những phương thức cổ xưa - viết tiếp bí quyết sống khỏe và hạnh phúc của người Việt.

Trong cuộc sống hiện đại với bộn bề lo toan, con người bắt đầu đi tìm cội nguồn cho sự thư thái khỏe mạnh của tổ tiên, đó chính là truyền thống sử dụng thảo dược thiên nhiên. Là tài sản chung của một dân tộc, là tinh hoa của một nền văn hóa, những “cây thuốc vườn nhà” có thể đến tận tay mỗi người, không phân biệt công việc, nghề nghiệp, tuổi tác hay vị trí địa lý.

Đã đến lúc, chúng ta khát khao trở về những giá trị thực, với đời sống mộc mạc và gần gũi, trong đó không thể thiếu những biện pháp chăm sóc sức khỏe hoàn toàn tự nhiên.

Đại biểu tham dự Hội nghị thượng đỉnh doanh nhân APEC (CEO Summit 2017) sử dụng sản phẩm của tập đoàn TH trong giờ giải lao
Đại biểu tham dự Hội nghị thượng đỉnh doanh nhân APEC (CEO Summit 2017) sử dụng sản phẩm của tập đoàn TH trong giờ giải lao. Ảnh: TH

Và một  trong những hướng đi đột phá là thức uống thảo dược mà TH đang thực hiện và ra mắt. Các sản phẩm này cũng đã được giới thiệu tại Mỹ từ năm 2015.

Sản phẩm mới ra mắt đã được chọn là sản phẩm tốt nhất trong tháng 2/2015 trên tạp chí uy tín Beverage Industry Mỹ. Các sản phẩm thảo dược TH True Herbal đã kiêu hãnh hiện diện trên các kệ hàng uy tín nhất nước Mỹ như Sprout Famers market - chuỗi cửa hàng thực phẩm tự nhiên, hữu cơ, bổ dưỡng, tươi sạch  - hay Kroger, chuỗi siêu thị lớn nhất nước Mỹ. 

Các sản phẩm sữa TH
Các sản phẩm sữa TH cũng phục vụ các phiên thảo luận APEC.


Trân Châu

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.