Những khu tái định cư 'kiểu mẫu' ở Đô Lương

(Baonghean.vn) - Huyện Đô Lương có 5 khu tái định cư mới, trong đó có 3 khu người dân đã sinh sống. Những khu tái định cư mới có hạ tầng, nhà cửa khang trang, mới mẻ.

Ngay từ cây bàng ở quốc lộ 7A trên địa bàn xã Đặng Sơn, rẽ vào con đường bê tông khoảng 100m là đến khu tái định cư làng chài ở xóm 6, xã Đặng Sơn. Tại đây, những ngôi nhà mái ngói kiên cố, khá khang trang nằm sát nhau theo từng ô thửa.

Trước đây, người dân nơi này sinh sống quanh năm giữa sông nước nên họ mong ước một mảnh đất “cắm dùi”. Và rồi, giấc mơ lên bờ của 68 hộ dân làng chài ở xã Đặng Sơn đã trở thành hiện thực sau nhiều năm chờ đợi. Cuối năm 2012, số hộ dân vạn chài này chính thức có có nơi cư ngụ trên đất liền...

Cũng như nhiều gia đình khác, gia đình ông Nguyễn Ngọc Tùng ở khu tái định cư làng chài xã Đặng Sơn hiện có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Ảnh: Lê ngọc Phương
Cũng như nhiều gia đình khác, gia đình ông Nguyễn Ngọc Tùng ở khu tái định cư làng chài xã Đặng Sơn hiện có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Ảnh: Lê ngọc Phương

Bỏ lại quá khứ là nỗi lo thường trực mỗi khi mùa mưa bão đến, tương lai phía trước không đơn thuần là những ngôi nhà mới khang trang mà còn mở ra những cơ hội mới ở xóm mới bên dòng Lam Giang. Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho bà con học nghề, xuất khẩu lao động. Hiện nay, phần lớn con em trong làng đã đi làm ở một số công ty may và điện tử ở Vinh, Bắc Ninh... Hàng tháng gửi tiền về chăm lo cho gia đình.

Đặc biệt, các cháu học sinh nơi đây đều được đến trường, nhiều cháu học rất giỏi, không còn lênh đênh sóng nước như trước kia. Nhà cửa của các hộ dân cũng khang trang dần lên với những vật dụng mới.

Nhiều hộ gia đình ở làng chài xã Đặng Sơn vẫn còn duy trì nghề đánh bắt cá truyền thống. Ông Chu Văn Lợi - Xóm trưởng xóm Tái định cư cho biết: “Nguồn thu nhập ở trên sông nước thì tùy theo hàng tháng, đến mùa tháng 2,3,4 thì  trung bình mỗi hộ đánh được 7-8 yến cá/ ngày."

Ông Chu Văn Lợi- Xóm trưởng Khu tái định cư Làng chài, sản xuất lưới câu vương- một dụng cụ đánh bắt cá trên Sông Lam. Việc sản xuất dụng cụ đánh bắt cá, góp phần cải thiện đáng kể đời sống cho gia đình.
Ông Chu Văn Lợi - Xóm trưởng Khu tái định cư Làng chài xã Đặng Sơn, sản xuất lưới câu vương- một dụng cụ đánh bắt cá trên Sông Lam. Ảnh: Lê Ngọc Phương

Ngoài khu tái định cư làng chài ở xã Đặng Sơn, khu tái định cư đê Cầu Dâu ở Thị trấn Đô Lương đã dần ổn định với cơ sở hạ tầng khá khang trangDự án này gồm có 2 khu tái định cư nhằm giải quyết cho 98 hộ dân của thị trấn ra khỏi vùng lũ lụt.

Trong đó khu tái định cư số 1 có quy hoạch 76 lô đất. Từ đầu tháng 4 năm 2015, đơn vị thi công đã bàn giao cho 76 hộ dân của Thị trấn. Hiện nay, khu tái định cư số 1 thuộc dự án đê Cầu Dâu huyện Đô Lương đã giải quyết cho các hộ dân khu vực ở xóm 1 thị trấn thoát cảnh ngập lụt hàng năm, từng bước ổn định đời sống vật chất và tinh thần.

Khu tái định cư số 1- đê Cầu Dâu
Khu tái định cư số 1 - đê Cầu Dâu ngày càng khang trang . Ảnh: Lê Ngọc Phương

Cuối năm 2012, để giải quyết nơi ở ổn định lâu dài cho 46 hộ dân thuộc xóm 10, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương phục vụ công trình trọng điểm khu di tích lịch sử Truông Bồn nằm trên địa bàn xã, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định giao cho UBND huyện Đô Lương làm chủ đầu tư để xây dựng khu tái định cư trên khuôn viên 2,3 héc ta nằm ngay phía Tây Bắc của Khu di tích lịch sử Truông Bồn với tổng số vốn hơn 20,3 tỷ đồng.

Sau 3 năm về nơi ở mới, hiện nay, cuộc sống người dân đã ổn định. Ông Nguyễn Trọng Toán, xóm trưởng kiêm Bí thư xóm 10 phấn khởi cho biết: “Đến hôm nay các hộ dân tại khu tái định cư đã có điện, có nước, có đường bê  tông rộng rãi, lại gần khu di tích rất đẹp”. 

Một góc khu tái định cư Truông Bồn có đường bê tông rộng  6m
Một góc khu tái định cư Truông Bồn có đường bê tông rộng 6m. Ảnh: Lê Ngọc Phương

Khu tái định cư được chia ra làm 4 dãy nhà, mỗi dãy khoảng hơn mười căn nhà, xếp hàng thẳng lối. Trong tương lai, nếu phát triển tốt, làng tái định cư Truông Bồn sẽ trở thành nơi buôn bán hàng lưu niệm, nơi phục vụ du lịch, ăn uống cho du khách.

Ngoài 3 khu tái định cư trên, ở Đô Lương đã và đang triển khai bàn giao mặt bằng cho nhân dân ở khu tái định cư Đại Sơn và khu tái định cư Cầu Dâu 2 ở Thị trấn Đô Lương.

Hầu hết người dân ở khu tái định cư đều hài lòng với nơi ở mới.

Lê Ngọc Phương

tin mới

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.