Nông dân Nghệ An tích cực chăm sóc hoa Tết

(Baonghean.vn) - Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 nhưng bà con nông dân các huyện Yên Thành, Diễn Châu đã tích cực chăm sóc để hoa nở đúng dịp. 

Ông Phan Doãn Lợi ở Hoa Thành, Yên Thành đang bắt thêm bóng điện trên cánh đồng hoa. Ảnh: Văn Trường.
Ông Phan Doãn Lợi ở Hoa Thành, Yên Thành đang bắt thêm bóng điện trên cánh đồng hoa. Ảnh: Văn Trường

Cánh đồng Hên xã Hoa Thành, Yên Thành trước đây trồng lúa, nay được chuyển đổi sang vùng chuyên canh trồng hoa. Ông Phan Doãn Lợi xã Hoa Thành, Yên Thành đang chăm sóc hoa chia sẻ: Đất này trồng lúa nhưng kém hiệu quả, 3 năm nay chúng tôi đã quyết định chuyển cả 3 sào lúa sang trồng hoa cúc. Theo ông Lợi đây là loại hoa “bình dân”, phù hợp với túi tiền của nông dân.

Nghề trồng hoa rất to công, phải nghe ngóng thời tiết hàng ngày mà chăm sóc hoa như “con mọn”. Trời se lạnh là phải tăng cường thắp điện để “thúc” cây phát triển, trời hửng nắng là phải dùng các biện pháp để “hãm” lại. Làm sao hoa phát triển đúng vào dịp Tết thì bán mới đạt hiệu quả kinh tế cao. Riêng dịp giáp Tết nếu được giá mỗi sào hoa tươi đạt từ 5-7 triệu đồng, gấp 3-4 lần làm lúa.

Người trồng hoa không quản ngại trời đêm giá rét chăm sóc hoa từng ly từng tí. Ảnh: Văn Trường.
Người trồng hoa không quản ngại trời đêm giá rét chăm sóc hoa từng li từng tí. Ảnh: Văn Trường

Từ năm 2013, cả xã Hoa Thành chỉ có 1 hộ trồng hoa, thì nay có 4 hộ trồng hoa được quy hoạch tại cánh đồng Hên khoảng trên 10 sào hoa. Tại đây nguồn nước tự chảy thuận lợi, bà con đang phải tự bỏ vốn ra để đưa điện ra đồng.

Tại cánh đồng hoa xã Diễn Kỷ - Diễn Châu về đêm, mặc dù trời mưa gió, lạnh thấu xương nhưng cả cánh đồng hoa vẫn được thắp hàng trăm bóng điện rực sáng lung linh. Gia đình anh Nguyễn Văn An ở  xóm 6 xã Diễn Kỷ, Diễn Châu vẫn đang tích cực tưới nước phân bón bổ sung dinh dưỡng cho hoa. Anh An tâm sự: Gia đình trồng 7 sào hoa, tương đương 3.500 m2, với 3 loại cúc truyền thống là cúc vàng, cúc kim cương, cúc đại đóa.

Anh Nguyễn Văn An ở xóm 6 Diễn Kỷ, Diễn Châu đang tưới bổ sung nước phân cho hoa trong đêm. Ảnh: Văn Trường.
Anh Nguyễn Văn An ở xóm 6 Diễn Kỷ, Diễn Châu đang tưới bổ sung nước phân cho hoa trong đêm. Ảnh: Văn Trường

Năm nay chúng tôi trồng thêm một số diện tích hoa cao cấp như hoa lay ơn, hoa phăng. Công việc trồng hóa khá tỉ mẩn, ban ngày cuốc xới cho tơi xốp đất, nhổ cỏ. Ban đêm trên 300 bóng điện phải hoạt động liên tục, có khi phải tưới nước bổ sung, tưới nước phân để bón thúc, thậm chí vạch lá bắt sâu…Cơ bản tất cả diện tích hoa đều phát triển tốt và sẽ thu hoạch đúng thời điểm Tết./.

Văn Trường

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.