Nông sản từ làng nghề và các HTX 'hút khách' tại hội chợ công thương Bắc Trung bộ

(Baonghean.vn) - Tại Hội chợ công thương vùng Bắc Trung bộ - Nghệ An 2017, khu vực giới thiệu sản phẩm xanh Khu vực Hợp tác xã, Làng nghề được nhiều người quan tâm.

khu gian hàng Liên Minh HTX Nghệ An giới thiệu sản phẩm xanh khu vực HTX, làng nghề Nghệ An. Ảnh: Thu Huyền`
Khu gian hàng của khu vực HTX, làng nghề Nghệ An thu hút 50 gian hàng giới thiệu sản phẩm xanh, hàng nông sản đặc trưng các vùng miền trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Việt Phương
Nhiều sản phẩm nông sản của Kỳ Kỳ sơn như bí xanh, khoai sọ, gạo nếp cẩm, ... thu hút cac bà nội trợ. Ảnh: Thu Huyền
Nhiều sản phẩm nông sản của huyện Kỳ Sơn như bí xanh, khoai sọ, gạo, nếp cẩm,... thu hút sự quan tâm của các bà nội trợ. Ảnh: Việt Phương
Bưởi diễn của Thanh Chương. Ảnh: Thu Huyền
Bưởi Diễn của Thanh Chương. Ảnh: Việt Phương
Cà gai leo, dây thìa canh - những sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ được sản xuất từ nguyên liệu của Con Cuông cũng được lên kệ tại hội chợ. Ảnh: Việt Phương
Cà gai leo, dây thìa canh - những sản phẩm từ dược liệu quý của Con Cuông cũng được lên kệ trưng bày tại hội chợ. Ảnh: Việt Phương
Bánh đa làng nghề Vĩnh Đức - Thị trấn Đô Lương. Ảnh: Thu Huyền
Bánh đa làng nghề Vĩnh Đức - Thị trấn Đô Lương. Ảnh: Việt Phương
Tương Sa Nam, Nam Đàn có mặt tại hội chợ. Ảnh: Thu Huyền
Tương Sa Nam, Nam Đàn cũng có mặt tại hội chợ. Ảnh: Việt Phương
Rau thuỷ canh . Ảnh: Thu Huyền
Hội chợ cũng ghi nhận sự quan tâm đặc biệt của người dân đối với giàn thuỷ canh trồng rau trên các giá thể với công nghệ tưới nước nhỏ giọt của Israel do Trang trại nuôi trồng rau sạch công nghệ cao giới thiệu. Ảnh: Việt Phương
Nhiều giải pháp liên quan đến thực phẩm sạch, an toàn cũng như sản xuất nông nghiệp công nghệ cao sẽ được trưng bày và giới thiệu tại khu gian hàng xanh của hội chợ Công thương Bắc  trung bộ. Ảnh: Thu HUyền
 Nhiều giải pháp liên quan đến thực phẩm sạch, an toàn cũng như sản xuất nông nghiệp công nghệ cao được trưng bày và giới thiệu tại khu gian hàng xanh của hội chợ Công thương Bắc Trung bộ. Ảnh: Việt Phương
Khách hàng tham quan gian hàng sản phẩm đồ mộc mỹ nghệ của HTX TMDV làng nghề Quang Phong. Ảnh: Thu Huyền
Khách hàng xem sản phẩm đồ mộc mỹ nghệ của HTX TMDV làng nghề Quang Phong (Tx. Thái Hoà). Ảnh: Việt Phương
Đây là cơ hội để người dân thành phố, người dân trong tỉnh và cả ngoài tỉnh tiếp cận với các mặt hàng nông sản sạch, an toàn. Ảnh: Thu Huyền
Đây là cơ hội để người dân thành phố, người dân trong tỉnh và cả ngoài tỉnh tiếp cận với các mặt hàng nông sản sạch, an toàn. Ảnh: Việt Phương

Việt Phương

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.