Xe i10 nhập từ Ấn về Việt giảm còn nửa, chỉ 230 triệu đồng/chiếc

Giá ô tô Ấn Độ nhập khẩu về Việt Nam bất ngờ giảm 1 nửa so với tháng 9, từ 480 triệu đồng xuống chỉ còn 230 triệu đồng/chiếc.

Số liệu mới nhất về tình hình nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc các loại về Việt Nam trong tháng 11 và 11 tháng đầu năm của Tổng cục Hải quan cho thấy, giá xe nhập khẩu từ Ấn Độ hiện đang rẻ hơn 1 nửa so với hồi tháng 9/2017.

Cụ thể, trong tháng 11, có 75 xe Ấn Độ với tổng giá trị 750.991 USD được nhập về Việt Nam. Con số này giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái là 3.300 xe.

Nguyên nhân của sự giảm mạnh lượng xe nhập là do hàng loạt xe Hyundai i10 đã được lắp ráp tại Việt Nam, nên các nhà nhập khẩu trong nước đã ngừng nhập loại xe này từ Ấn Độ.

Tính chung tháng 11/2017, mỗi xe Ấn Độ về Việt Nam có giá khoảng 10.013 USD, tương đương 230 triệu đồng/chiếc. Mức giá này gây bất ngờ bởi nó giảm mạnh so với hồi 9 là 480 triệu đồng/chiếc.

Giá ô tô nhập khẩu từ Ấn Độ giảm 1 nửa so với tháng 9/2017
Giá ô tô nhập khẩu từ Ấn Độ giảm 1 nửa so với tháng 9/2017

11 tháng đầu năm, Việt Nam nhập 5.570 xe từ Ấn Độ với mức giá trung bình là 6.100 USD/chiếc (tương đương 134 triệu đồng/chiếc). Hiện tại, đây là thị trường nhập khẩu có giá rẻ nhất.

Cùng với Ấn Độ, Thái Lan và Indonesia tiếp tục là thị trường nhập khẩu ô tô giá rẻ. Giá trung bình trong 10 tháng đầu năm, xe nhập từ Thái Lan là 18.357 USD/chiếc (hơn 416,7 triệu đồng/chiếc) và từ Indonesia là 17.665 USD/chiếc (401 triệu đồng/chiếc).
 
Bên cạnh đó, giá xe nhập khẩu ôtô nguyên chiếc cao nhất đến từ một số quốc gia phương Tây. Trung bình một chiếc xe nhập khẩu từ Pháp có giá 222.000 USD (tương đương 4,9 tỷ đồng); từ Đức là 57.900 USD/chiếc (tương đương 1,27 tỷ đồng/chiếc); từ Nga là 52.100 USD/chiếc (tương đương 1,15 tỷ đồng); từ Canada là 68.500 USD/chiếc (tương đương 1,5 tỷ đồng/chiếc); từ Anh là 60.700 USD/chiếc (tương đương 1,33 tỷ đồng/chiếc).

Các số liệu khác của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 11, toàn thị trường đã nhập khẩu 6.422 ôtô nguyên chiếc các loại với tổng trị giá là 186 triệu USD, tính trung bình, mỗi chiếc xe nhập về có giá 29.000 USD/chiếc, tương đương 638 triệu đồng/chiếc.

Nếu tính chung 11 tháng đầu năm, số xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam là 83.585 chiếc, tổng trị giá 1,88 tỷ USD, giá trung bình là 22.500 USD/chiếc, tương đương 495 triệu đồng/chiếc.

Trong đó, số lượng xe nhập khẩu từ Thái Lan chiếm số lượng lớn nhất với 30.176 chiếc, xếp thứ hai là Indonesia với 16.694 chiếc, xếp thứ ba là Trung Quốc với 10.079 xe.

Một số quốc gia mà Việt Nam nhập khẩu nhiều ôtô nguyên chiếc còn có Hàn Quốc với 7.538 xe (trị giá 168 triệu USD); Ấn Độ là 5.570 chiếc (trị giá 34 triệu USD); Nhật Bản với 2.872 chiếc (trị giá 97 triệu USD); Mỹ với 2.992 chiếc (trị giá 85 triệu USD)…

Theo VNN

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.