Doanh nhân Việt Nam đầu tiên được Nikkei vinh danh

Ông Trương Gia Bình là một trong 3 người châu Á nhận giải năm nay và là doanh nhân Việt Nam đầu tiên được Tập đoàn Nikkei vinh danh vì những đóng góp nổi bật của mình cho tăng trưởng của khu vực.

Thông tin này vừa được Tập đoàn truyền thông hàng đầu Nhật Bản - Nikkei công bố. Theo đó, Chủ tịch FPT - Trương Gia Bình, giáo sư Ấn Độ - Tejraj Aminabhavi và kiến trúc sư Campuchia - Vann Molyvann sẽ là 3 người nhận được Giải thưởng Nikkei 2013. Đây là giải thưởng thường niên được tập đoàn này trao kể từ năm 1996, dành cho các cá nhân và tổ chức châu Á (trừ Nhật Bản) có đóng góp đáng kể trong ba lĩnh vực: phát triển khu vực, khoa học - công nghệ - đổi mới và văn hóa.

Ông Trương Gia Bình là doanh nhân Việt đầu tiên nhận giải Nikkei. Ảnh: Nhật Minh
Ông Trương Gia Bình là doanh nhân Việt đầu tiên nhận giải Nikkei.
                                                                  Ảnh: Nhật Minh

Giới thiệu về Trương Gia Bình, Nikkei cho biết ông hiện là Chủ tịch kiêm CEO FPT - Tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam. Ông Bình được trao giải vì đóng góp cho tăng trưởng khu vực. Không chỉ giúp công ty mình phát triển, ông còn đưa cả ngành công nghệ thông tin của Việt Nam tiến lên. Trương Gia Bình đã xây dựng hiệp hội công nghiệp phần mềm Việt Nam và thành lập trường đại học đào tạo các chuyên gia công nghệ.

Ông Bình là người trẻ nhất trong ba cá nhân được vinh danh năm nay. Tejraj Aminabhavi, 66 tuổi, được trao giải vì đóng góp cho công nghệ polymer ứng dụng, thuộc Khoa học - công nghệ - đổi mới. Còn Vann Molyvann, 86 tuổi, được nhận giải Văn hóa do đã xây dựng các công trình nổi tiếng như Sân vận động Olympic và Đài tưởng niệm Độc lập tại Campuchia.

Đây là lần đầu tiên trong 18 năm qua, Nikkei lựa chọn một doanh nhân Việt Nam để trao tặng. Trước ông Trương Gia Bình, Việt Nam từng có ba đại diện nhận giải Nikkei. Đó là Nhà văn Bảo Ninh (năm 2001) và Đạo diễn Đặng Nhật Minh (năm 1999), thuộc Văn hóa và Giáo sư Võ Tòng Xuân (năm 2002), thuộc Phát triển khu vực.

Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 22/5 tại Tokyo, Nhật Bản. Mỗi cá nhân được nhận phần thưởng trị giá 3 triệu yen (hơn 30.000 USD) và tham gia Hội thảo Quốc tế "Tương lai châu Á" (The Fututre of Asia) do Nikkei tổ chức.

Khi được tin về giải thưởng, ông Bình cho biết: "Đây là vinh dự lớn cho cá nhân tôi và FPT. Nhật Bản là đối tác chiến lược của Việt Nam và tôi tin rằng, đi cùng Nhật Bản, quốc gia công nghệ hàng đầu thế giới là cơ hội để ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam vươn lên sánh vai cùng các quốc gia khác như Ấn Độ, Trung Quốc". Ông cũng dự định dành tặng toàn bộ tiền thưởng cho nhân viên FPT Software tại Nhật.

Theo VN Express - TH

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.