Chưa ghi nhận sản phẩm sữa bột trộn thuốc tránh thai

Dù không phát hiện sản phẩm sữa bột nào có trộn thuốc tránh thai, nhưng một loạt các vi phạm về kinh doanh nguyên liệu, hương liệu dùng trong thực phẩm đã được cơ quan chức năng phát hiện và xử lý.

Trước thông tin tại Trung Quốc phát hiện một số sản phẩm sữa bột có chứa thuốc tránh thai, cuối tuần qua, Đội Cảnh sát môi trường số 6 kết hợp với Đội QLTT số 8 và số 16 của Hà Nội đã tiến hành triển khai, kiểm tra một số cơ sở kinh doanh phụ gia, thực phẩm tại phố Hàng Buồm.

Theo biên bản kiểm tra tại 6 cơ sở kinh doanh trên phố Hàng Buồm, Hà Nội, cơ quan chức năng đã tiến hành thu giữ một số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; hàng giả, hàng nhái, hàng hết hạn sử dụng. Các loại hàng hóa bị thu giữ tập trung chủ yếu vào nhóm mặt hàng hương liệu, nguyên liệu, sản phẩm đóng hộp, chất bảo quản… Riêng về thông tin sản phẩm sữa bột chứa thuốc tránh thai, cơ quan chức năng cho biết chưa phát hiện mặt hàng nào như đã lo ngại trong cuộc thanh kiểm tra.

Ảnh theo VTV
Ảnh theo VTV

Dù chưa chính thức ghi nhận sản phẩm sữa bột nào có trộn thuốc tránh thai, nhưng theo ông Nguyễn Văn Phác, cán bộ Đội cảnh sát môi trường số 6 thì cũng không loại trừ khả năng các sản phẩm này, hoặc những sản phẩm tương tự, bằng cách này hay cách khác vẫn “bí mật” xuất hiện trên thị trường.

Trên thực tế, theo thông tin từ Cục cảnh sát môi trường 6, Trung Quốc đã ghi nhận một số sản phẩm sữa bột trộn thuốc tránh thai với mục đích giúp trẻ tăng cân nhanh hơn do trong thuốc tránh thai có thành phần các chất gây tích nước cho cơ thể. Trong khi đó, theo thông tin mới nhất thì có tới 80% hàng hóa nhập lậu được Chi cục thu giữ là hàng Trung Quốc. Bởi vậy, theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, các bậc phụ huynh cần phải rất lưu tâm khi sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng, sản phẩm hỗ trợ tăng cân cho trẻ.    

Một ngày sau khi được cơ quan chức năng kiểm tra, cửa hàng số 112 và 114 Hàng Buồm, hai trong số 6 cửa hàng vi phạm quy định về kinh doanh phụ gia, phẩm màu thực phẩm vẫn hoạt động bình thường. Các quầy kệ vẫn ăm ắp những hộp màu xanh, màu đỏ. Dường như số hàng bị thu giữ không thấm tháp gì so với khả năng cung ứng sản phẩm của chủ kinh doanh.

Theo VTV

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.